Bị đánh oan, nam thanh niên rút dao đâm trọng thương đối thủ

Nghĩ 2 thanh niên đang đánh nhau nên Y Phong Triêk vào căn ngăn thì đánh liên tiếp. Bị đánh oan, nam thanh niên bực tức rút dao đâm trọng thương đối thủ...

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lắk ( Đắk Lắk) vừa ban hành Cáo trạng số 21/KSĐT-HS, truy tố bị can Y Phong Triêk, sinh năm 1990, trú tại Buôn Diêu, xã Bông Krang, huyện Lắk, phạm tội Cố ý gây thương tích.

Theo nội dung vụ việc, vào khoảng 21h00 ngày 27/4/2016, Y Phong cùng bạn là Y Ngăm Kmăn, sinh năm 1988, trú cùng buôn đi đến chơi đám cưới tại Buôn Drung, xã Yang Tao, huyện Lắk. Tại đây, Y Ngăm vào chơi trong rạp đám cưới còn Y Phong đứng ngoài nói chuyện với người quen, trong lúc đang đứng nói chuyện thì phía ngã tư gần đó có tiếng ồn ào đánh nhau nên Y Phong đi đến xem.

Đến nơi thấy có Y Pham Knông, sinh năm 1998 trú tại Buôn Cuôr Tak, xã Yang Tao, huyện Lắk và Y Bưu Jiê, sinh năm 1997 trú tại Buôn Drung, xã Yang Tao, huyện Lắk đang giỡn nhau nhưng Y Phong nghĩ đánh nhau nên đến can ngăn.

Ảnh minh họa.

Sau đó Y Nghĩa Knông, sinh năm 1994 trú tại Buôn Yôk Đôn, xã Yang Tao đi đến thấy Y Phong (can ngăn) nhưng nghĩ Y Phong đang đánh nhau với cháu mình (Y Pham), nên chạy tới dùng tay phải đấm một cái vào má trái của Y Phong rồi bỏ chạy về hướng nghĩa địa Buôn Drung, xã Yang Tao.

Bị đấm đau, Y Phong bị choáng ôm mặt ngồi xuống. Lúc này Y Thái Du, sinh năm 1996, trú tại Buôn Cuôr Tăk, xã Yang Tao, huyện Lắk thấy Y Nghĩa đánh Y Phong thì cũng xông tới dùng chân đạp một cái vào vùng cổ của Y Phong và dùng tay đấm một cái vào ngực Y Phong.

Bị đánh đau liên tiếp, Y Phong trong tư thế cúi người, tay trái ôm ngực, còn tay phải lấy con dao thái lan thủ sẵn trong túi quần Jean bên phải (dao có lưỡi dài khoảng 10cm, mũi sắc nhọn, cán bằng nhựa màu vàng dài khoảng 10cm) rút ra đâm một nhát từ trong ra ngoài hướng từ trái sang phải và hơi chếch lên trên, trúng ngay vào bụng của Y Thái, rồi vứt con dao tại khu vực gần nơi xảy ra vụ việc.

Hậu quả anh Y Thái Du bị vết thương thấu bụng, thủng ruột non, thủng dạ dày và rách động mạch mạc treo tràng trên với tỷ lệ thương tích là 55%.

Đến ngày 30/4/2016, nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên Y Phong đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lăk đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hòa Lộc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bi-danh-oan-nam-thanh-nien-rut-dao-dam-trong-thuong-doi-thu-d82056.html