Bị đâm chết vì đòi "quan hệ" đồng giới

Trung khai do anh Nghị đòi quan hệ tình dục nhưng Trung không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát và Trung đã đâm chết anh Nghị.

Hôm nay (17.1), TAND TP.Hà Nội đã đưa bị cáo Bàn Phúc Trung (SN 1992, ở Phú Lương, Thái Nguyên) ra xét xử sơ thẩm về 2 tội giết người và cướp tài sản.

Bị cáo Bàn Phúc Trung.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 12.2012, Bàn Phúc Trung đang trong thời gian thất nghiệp, hay lên mạng Internet và có quen anh Mai Xuân Nghị (SN 1972, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Anh Nghị giới thiệu tên là Bách, quê ở Bắc Ninh, hiện đang thuê nhà gần nghĩa trang Văn Điển. Biết Trung đang chưa có việc làm, anh Nghị giới thiệu cho Trung một số công việc như làm lễ tân, bưng bê trong nhà hàng.

Trung cũng nói dối tên là Huy với anh Nghị. Đến đầu tháng 1.2013, anh Nghị rủ Trung về Hà Nội làm ăn với anh Nghị.

Ngày 12.1.2013, Trung đến Hà Nội và gọi điện cho anh Nghị nhưng anh Nghị về quê.

Theo lời khai của Trung, trưa ngày 20.1.2013, anh Nghị gọi điện cho Trung hẹn 16h cùng ngày, anh Nghị đón Trung tại bến xe buýt gần nghĩa trang Văn Điển và đưa về nhà trọ ở thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. Đến 19h30 cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, anh Nghị mở phim sex trên máy tính và nói với Trung rằng anh Nghị là dân đồng tính và muốn "quan hệ" với Trung. Mặc dù không muốn, nhưng vì lời hứa xin việc của anh Nghị nên Trung đã miễn cưỡng chấp thuận.

Trung "quan hệ" với anh Nghị một lúc, sau đó ngồi chơi điện tử đến 21h30 rồi đi ngủ trước. Đến khoảng 3h ngày 21.1.2013, Trung thấy anh Nghị không mặc quần nằm đè lên người Trung, ôm, hôn và thực hiện hành vi bệnh hoạn nên Trung bỏ chạy. Bị anh Nghị kéo lại, Trung lấy con dao để cạnh giường đâm vào cổ anh Nghị. Sau đó, Trung dùng tay trái bịt mồm anh Nghị, rồi cầm dao đâm tiếp 1 phát nữa vào ngực trái khiến anh Nghị chết tại chỗ.

Trung vứt con dao trên giường cạnh chỗ anh Nghị nằm rồi bỏ đi. Khoảng 30 phút sau, Trung quay lại nhà anh Nghị lấy điện thoại của anh Nghị để xóa ảnh của Trung nhằm tránh sự phát hiện của công an. Hơn 10 ngày sau, nạn nhân mới được phát hiện.

Đến ngày 11.2.2013, Công an huyện Thanh Trì bắt khẩn cấp Trung.

Tại phiên tòa, Trung thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trung tù chung thân cho cả 2 tội giết người và cướp tài sản.

Ngọc Lương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/bi-dam-chet-vi-doi-quan-he-dong-gioi/20140117045613825p1c33.htm