Bị đâm chết vì đang nói chuyện mà nhắc nợ nần

Vì bị nhắc nợ tiền nhiều lần trong lúc nói chuyện, nam thanh niên đã dùng kéo đâm chết bạn.

Ngày 16-6, tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Bé (24 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) 9 năm tù về tội giết người. Tòa buộc bị cáo bồi thường 100 triệu đồng và cấp dưỡng hàng tháng cho cha mẹ bị hại.

Bị cáo Bé tại tòa.

Theo cáo trạng, vào ngày 12-12-2016, Bé đến phòng trọ của anh Lâm Văn Sang (ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3) ngồi xem tivi. Một lúc sau thì có anh Huỳnh Văn Thắm và Trần Văn Khang là bạn của Bé và Sang đến cùng ngồi nói chuyện. Lúc này anh Thắm nhiều lần nói chuyện nhắc đến việc Bé còn nợ tiền anh trai mình nên hai bên xảy ra cự cãi.

Thắm dùng tay đấm vào vai trái của Bé. Bé liền lấy cây kéo tấn công một nhát trúng vào ngực anh Thắm khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, bị cáo đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/bi-dam-chet-vi-dang-noi-chuyen-ma-nhac-no-nan-709166.html