Bị đâm chết do can ngăn bạn cãi nhau

Thấy bạn cãi nhau, Thảo ra can ngăn thì bị bạn vào quán net lấy dao ra đâm sau lưng. Thấy bạn gục xuống, Dương hối hận, chở đi cấp cứu nhưng đã muộn.

Ngày 23-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm giữ Nguyễn Trường Dương (SN 1995, ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Trường Dương tại cơ quan điều tra

Theo thông tin ban đầu, tối 22-5, Dương và Bùi Văn Thảo (SN 1998, cùng ngụ xã Bình Châu) nhậu với nhóm bạn.

Đến 22 giờ 30 cùng ngày, khi đã ngà ngà say, Dương cùng Thảo và Đỗ Văn Quý (SN 1989) rủ nhau tới quán internet trong xã để chơi.

Tại đây, giữa Quý và Dương xảy ra cãi vã. Thấy bạn mâu thuẫn, Thảo đứng ra can ngăn nhưng Dương chửi lại Thảo.

Thảo và Dương liền xô xát, đẩy nhau và đi ra sau tiệm net để "thanh toán". Dương lấy dao trong tiệm ra đâm sau lưng trái khiến Thảo gục xuống.

Thấy bạn bị thương, Dương ném dao rồi chở bạn đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Biết bạn chết, Dương tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường xác định Thảo chết do vết thương thấu lưng, đứt động mạch thận trái, mất máu cấp tính.

Tin, ảnh: Ngọc Giang

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/bi-dam-chet-do-can-ngan-ban-cai-nhau-2017052313190313.htm