Bị CSGT kiểm tra, tài xế điều khiển xe ô tô chở hơn 1 tấn gỗ trắc bỏ chạy

Khi bị cơ quan công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tài xế điều khiển xe ô tô 7 chỗ rồ ga bỏ chạy. Truy đuổi khoảng 40 km tổ công tác đã bắt giữ được tài xế này khi trên xe có hơn 1 tấn gỗ trắc không rõ nguồn gốc.

Khoảng 15h ngày 24/4, Đội tuần tra kiểm soát cơ động dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) phối hợp với cục CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh (đoạn xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) thì phát hiện xe ô tô 7 chỗ mang BKS 43A-215.39 đang lưu thông theo hướng Nam-Bắc có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tài xế Lê Anh Tài tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, tài xế điều khiển xe 7 chỗ đã không chấp hành theo tín hiệu mà tiếp tục rồ ga lao thẳng về phía trước rồi bỏ chạy. Sự việc khiến tổ công tác phải dùng xe chuyên dụng bám theo, truy đuổi khoảng 40 km (đoạn thị xã Hồng Lĩnh) lực lượng chức năng mới yêu cầu được tài xế dừng lại.

Kiểm tra trên xe, tổ công tác phát hiện 1.000kg gỗ trắc không có giấy tờ hợp lệ cùng nhiều biển số ô tô giả.

Theo lời khai ban đầu, tài xế điều khiển xe bỏ chạy là Lê Anh Tài (SN 1997, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Toàn bộ số gỗ trên là của Nguyễn Trường Xuân (trú tại Nam Định) thuê Tài với số tiền 5 triệu đồng để chở từ của khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) ra Bắc Ninh để tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cẩm Kỳ

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/bi-csgt-kiem-tra-tai-xe-dieu-khien-xe-o-to-cho-hon-1-tan-go-trac-bo-chay_n22691.html