Bị chỉ trích, Trung Quốc vẫn gọi Triều Tiên là 'láng giềng thân thiện'

Dù bị Triều Tiên chỉ trích vì bỏ rơi nước này để nghiêng về Mỹ nhưng Trung Quốc vẫn khẳng định Bình Nhưỡng là "láng giềng thân thiện".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang

Tuần trước, Triều Tiên đã công khai chỉ trích Trung Quốc vì thực hiện lệnh cấm nhập khẩu than của nước này. Bình Nhưỡng chế giễu đồng minh của mình là "nhảy múa theo giai điệu của Mỹ" và nói rằng sẽ tiếp tục con đường phát triển vũ khí hạt nhân.

Đáp lại, Trung Quốc cho biết họ sẽ không vì lời chỉ trích của Triều Tiên mà dừng thực hiện nghị quyết cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chống lại chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Bình Nhưỡng.

"Có ai thực sự tin rằng vấn đề hạt nhân của Triều Tiên sẽ được giải quyết trong một sớm một chiều? Hãy xem vấn đề này đã khiến chúng tôi mất bao nhiêu năm để giải quyết?", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang tuyên bố đồng thời khẳng định thêm là Bình Nhưỡng và Bắc Kinh là "láng giềng thân thiện".

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Triều Tiên leo thang khi Bắc Kinh tái đàm phán về vấn đề Triều Tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh Mỹ sắp triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới đến Hàn Quốc.

Ông Zhang Baohui, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương tại Đại học Lĩnh Nam ở Hồng Kông, cho rằng tình hình hiện nay quá kịch tính và Triều Tiên có thể sẽ thực hiện một vụ thử nghiệm hạt nhân.

"Trung Quốc đang trong một tình huống không có lợi", ông Zhang nói. "Hợp tác với Mỹ chỉ khiến họ khó khăn hơn khi có thể kích động Triều Tiên đưa ra các hành động khiêu khích mạnh hơn".

Kể từ năm 2009, khi cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên sụp đổ, Bình Nhưỡng đã không ngừng nghiên cứu nhằm gia tăng năng lực hạt nhân của mình. Quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên cũng suy giảm khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền hồi cuối năm 2011. Từ đó đến nay lãnh đạo Triều Tiên chưa hề đến thăm chính thức Trung Quốc.

Trung Quốc cũng cố tìm cách để mở một cuộc đối thoại với Mỹ về vấn đề Triều Tiên trong thời gian gần đây, trong bối cảnh ông Kim Jong-un tuyên bố sẽ theo đuổi vũ khí hạt nhân cho tới khi ông cảm thấy an toàn. Trong một cuộc điện đàm hồi tuần trước, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã cam kết "giải quyết các vấn đề đe dọa do Triều Tiên gây ra có thể ảnh hưởng đến sự ổn định trong khu vực".

Thiên Hà (theo Bloomberg)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/bi-chi-trich-trung-quoc-van-goi-trieu-tien-la-lang-gieng-than-thien-57482.html