Bị chặn đầu xe gây sự, tài xế đạp ga tông chết người

Bực mình vì bị một thanh niên cầm rựa chặn trước đầu ô tô gây sự, tài xế đạp ga tông thẳng dẫn đến chết người.

Ngày 30-3, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Nam (36 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) 12 năm tù giam về tội giết người.

Nguyễn Hoàng Nam tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, trưa 13-10-2016, Nam điều khiển ô tô con BKS 81A-103.51 đến đậu trước nhà bà Nguyễn Thị Sâm (ngụ thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát) để ăn giỗ. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Lê Đức Trắng và Trần Văn Sinh (SN 1993; cùng ngụ địa phương) đi ngang qua nhà bà Sâm, thấy chiếc ô tô trên đậu ngoài đường liền dừng lại la lối om sòm, nói rằng xe gây cản trở giao thông.

Cho rằng Trắng, Sinh vô cớ gây sự, nhiều người đang ăn giỗ trong nhà bà Sâm chạy ra phản ứng rồi giữa 2 bên xảy ra xô xát. Sau đó, Trắng lao vào nhà bà Sâm lấy con dao dọa chém thì bị mọi người ở đây khống chế.

Tiếp đó, Trắng chạy qua nhà bên cạnh lấy chiếc rựa rồi đến chặn đầu chiếc ô tô, lăm lăm đòi đập. Lúc này, Nam đang ở trong xe đang định chạy sang chỗ khác đậu. Sau 2-3 lần Nam nhấp thả thắng chân nhằm mục đích hù dọa để Trắng tránh đường nhưng Trắng vẫn không tránh. Bực mình, Nam điều khiển xe ô tô tiến thẳng về phía trước tông vào người Trắng làm Trắng ngã xuống đất rồi cuốn vào gầm xe, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Anh Tú

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/bi-chan-dau-xe-gay-su-tai-xe-dap-ga-tong-chet-nguoi-20170330162656593.htm