Bị cào cấu, thách thức, 'phi công trẻ' giết tình già trong khách sạn

Trong lúc cự cãi, bà Thu có nói "anh giết em đi" và cào cấu, không cho Thành ngủ. Tức giận, người đàn ông này đã dùng dao đâm nhân tình tử vong.

Ngày 10/11, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm vụ án Giết người, Cướp tài sản với bị cáo Huỳnh Tấn Thành (39 tuổi, ngụ TP HCM). Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn lại do sức khỏe, tinh thần bị cáo không ổn định.

Thành tại tòa cấp cao. Ảnh: K.Thành.

Theo nội dung vụ án, Thành và bà Thu (49 tuổi, đã đổi tên) có quan hệ tình cảm với nhau. Chiều 19/6/2011, đôi tình nhân hẹn gặp rồi cùng nhau đi uống bia tại quán trên đường Hoàng Sa (quận 3). Tại đây, họ xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau.

Đến 0h ngày 20/6, Thành lấy xe máy của bà Thu, chở người tình đến khách sạn trên đường Rạch Bùng Binh (quận 3) nghỉ qua đêm. Hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã, bà Thu thách thức Thành giết mình, đồng thời cào cấu không cho anh ta ngủ.

Khoảng 9h cùng ngày, Thành thức dậy và xuống quầy tiếp tân khách sạn mượn dao để gọt trái cây. Lúc quay lại phòng, thấy bà Thu ngủ trên giường, nghĩ tới chuyện cãi vã hồi đêm, Thành nảy sinh ý định giết người tình.

Hung thủ cầm dao đâm nhiều nhát vào bà Thu khiến người này tử vong. Sau khi gây án, Thành lục lấy điện thoại và chạy xe máy của nạn nhân bỏ đi.

Trưa hôm đó, nhân viên khách sạn phát hiện bà Thu bị giết trong phòng nên trình báo công an. Cùng lúc đó, Thành được người thân đưa đến Công an quận 3 đầu thú.

Tại phiên xử sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt Thành 21 năm tù về 2 tội Giết người và Cướp tài sản. Sau đó, Thành kháng cáo xin giảm mức hình phạt, còn gia đình nạn nhân có đơn xin tăng án và tăng mức bồi thường với hung thủ.

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/bi-cao-cau-thach-thuc-phi-cong-tre-giet-tinh-gia-trong-khach-san-92411/