Bị cảnh sát xử phạt, thanh niên bức xúc quay ra đốt xe

Bị cảnh sát dừng xe xử lý vi phạm, do ấm ức nên lúc sau thanh niên quay ra châm lửa đốt xe nhưng bị công an kịp thời ngăn cản đưa về đồn.

Khoảng 16h50 ngày 2/8, anh Lê Văn Quang (30 tuổi, ở huyện Mê Linh) điều khiển xe máy gắn biển tỉnh Hải Dương chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên đường Giải Phóng.

Lực lượng chức năng kịp thời ngăn cản hành vi sai phạm của Quang.

Khi CSGT ra hiệu dừng kiểm tra, người cầm lái không xuất trình được đăng ký và bằng lái; việc xếp hàng hóa vượt quá giới hạn cho phép của xe nên lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Sau khi ký vào biên bản vi phạm giao thông, anh Quang bỏ đi. Hơn nửa giờ sau, khi xe tải chuyên dụng của lực lượng CSGT đến chở phương tiện vi phạm, thanh niên điều khiển bất ngờ đến châm lửa đốt xe máy.

Tổ công tác Đội 4 phối hợp Công an quận Thanh Xuân đã khống chế nam thanh niên, dập lửa và đưa người đốt xe về trụ sở Công an phường Phương Liệt./.

CTV Lê Tùng/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/bi-canh-sat-xu-phat-thanh-nien-buc-xuc-quay-ra-dot-xe-654721.vov