Bị BTC AFF Cup 2016 chơi khó, CĐV Việt Nam vượt khó chiến thắng

Dù bị BTC AFF Cup 2016 tại Myanmar chơi khó nhiều lần nhưng các CĐV Việt Nam vẫn cố gắng vượt khó và hưởng niềm vui chiến thắng.

Sau khi đặt chân tới Myanmar để chuẩn bị cổ vũ cho ĐTQG Việt Nam trong hành trình chinh phục chiếc cúp AFF Cup 2016 danh giá, các CĐV Việt Nam (VFS) đã gặp muôn vàn khó khăn từ BTC của giải đấu này.

Việc đầu tiên, BTC AFF Cup 2016 đã hạn chế số vé của CĐV Việt Nam muốn đến sân cổ vũ trong trận đấu đầu tiên với Myanmar.

Sau khi có sự can thiệp của lãnh sự quán Việt Nam tại Myanmar, BTC giải AFF Cup đã phải nhượng bộ và chấp nhận nâng số vé từ 200 - 350 vé.

Việc tiếp theo, BTC giải đấu lớn nhất ĐNA đã cấm không cho các CĐV Việt Nam mang đại kỳ hơn 400m. Lý do họ đưa ra đó là sợ các CĐV chủ nhà gây khó dễ cho những vị khách đến từ phương xa.

Tuy nhiên, phía bên hội CĐV của Myanmar lại làm điều ngược lại. Họ mang chiếc đại kỳ khá to vào sân để cổ vũ.

Chưa dừng lại ở đó, các dàn trống của hội CĐV Việt Nam chuyển từ nước nhà sang cũng bị BTC giữ lại ở ngoài và không được đem vào để cổ vũ. Tuy vậy, các CĐV máu lửa của VFS đã nghĩ ra cách để không bị lạc lõng giữ hơn 30.000 CĐV Myanmar.

Không chỉ bị dồn ép trên khán đài, đất nước đăng cai AFF Cup 2016 còn tỏ ra chơi khá xấu với ĐTQG Việt Nam trên sân.

Những tình huống vào bóng hết sức nguy hiểm của cầu thủ Myanmar nhiều lần khiến các cầu thủ ĐT Việt Nam phải nằm sân trong đau đớn.

Tình huống vào bóng cực quyết liệt của hậu vệ đội bạn với Văn Toàn.

Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn ĐT Việt Nam và những NHM Việt Nam đã vượt qua chủ nhà Myanmar với tỷ số 2-1.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/bi-btc-aff-cup-2016-choi-kho-cdv-viet-nam-vuot-kho-chien-thang-784928.html