Bị bắt vì mang vật giống lựu đạn đi đòi tài sản

Cho rằng anh Hải trộm điện thoại của mình, Du mang vật hình lựu đạn đến đặt trước cửa nhà đối phương để uy hiếp.

Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) ngày 30/11 cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp Vũ Tuấn Du (31 tuổi, ở xã Vân Dương, cùng TP) để làm rõ hành vi Đe dọa giết người.

Theo điều tra ban đầu, nhiều ngày trước, cho rằng anh Vũ Mạnh Hải (34 tuổi, ở phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh) trộm 2 chiếc điện thoại của mình nên Du đòi trả nhưng bị từ chối.

Hiện trường cách trụ sở Công an TP Bắc Ninh gần 2 km. Ảnh: Google Maps.

Chiều 27/11, nghi phạm 31 tuổi mang vật giống quả lựu đạn đến đặt trước cửa nhà anh Hải để uy hiếp.

Phát hiện sự việc, người trong nhà báo cảnh sát. Ngay sau đó, công an địa phương phối hợp lực lượng quân đội đến kiểm tra, đưa vật nghi lựu đạn đi. Quá trình rà soát, cảnh sát xác định Du là người mang vật này đến nên bắt giữ.

Trao đổi với Zing.vn, đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an TP Bắc Ninh, cho hay nhà chức trách đang chờ kết quả giám định vật hình lựu đạn; đồng thời làm rõ bản chất vụ việc liên quan đến 2 chiếc điện thoại mà Du báo mất.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-bat-vi-mang-vat-giong-luu-dan-di-doi-tai-san-post702040.html