Bị bắt vì giấu vũ khí quân dụng

Công an tỉnh Bình Dương vừa phát hiện tại nhà ông Lê Văn Thắng (57 tuổi; ngụ ấp An Mỹ, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) tàng trữ súng quân dụng, hàng trăm viên đạn và thuốc nổ TNT trái phép.

Cụ thể, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng quân dụng do Đức sản xuất, gần 100 viên đạn các loại, nhiều đầu đạn, vỏ đạn và 6,5 kg thuốc nổ TNT được chứa trong túi ni-lông.

Tang vật thu giữ trong nhà ông Lê Văn Thắng

Trước đó, tối 21 rạng sáng 22-11, tại nhà ông Đặng Bùi Thanh Phong (36 tuổi; ấp An Hòa, xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), cơ quan công an cũng phát hiện ông Phong tàng trữ trái phép 11 khẩu súng, 6 ống ngắm, hàng trăm viên đạn…

Tin-ảnh: N.Phú

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bi-bat-vi-giau-vu-khi-quan-dung-2016113021222544.htm