Bị bắt tại nhà bạn tù sau khi đâm hai người bị thương

Sau hơn 2 tháng gây án rồi bỏ trốn, Cao Anh Tú đã bị cảnh sát truy nã bắt giữ khi đang ẩn náu tại nhà một người bạn tù.

Cao Anh Tú bị cảnh sát giữ khi đang lẩn trốn tại nhà bạn tù

Đâm hai người bị thương tại quán karaoke

Ngày 25/11, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52, Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt thành công đối tượng trốn nã, cộm cán, đặc biệt nguy hiểm sau hơn 2 tháng lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h chiều ngày 2/9, anh Lê Xuân Phương (1972, trú tại phường Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An) cùng anh Bùi Công Hiếu (1984, trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh) và chị Nguyễn Thị Phượng (1987, trú tại TP. Hà Nội) đi với nhóm bạn vào hát karaoke trên đường Mai Hắc Đế, TP.Vinh.

Trong lúc hát, chị Phượng ra ngoài cầu thang để nghe điện thoại thì bị một nhóm thanh niên khoảng 7 người chặn lại trêu ghẹo. Bức xúc, chị Phượng đã chửi mắng và bị một đối tượng xông vào đấm đá vào người. Chị Phượng về phòng hát kể lại sự việc cho các bạn mình. Lê Xuân Phương cầm theo micro cùng nhóm bạn chạy ra đuổi đánh nhóm thanh niên.

Bị vây đánh, nhóm thanh niên chạy, một lúc sau trở lại quán kéo theo đồng bọn và hung khí.

Tang vật thu giữ được trong khi bắt giữ Cao Anh Tú

Trong lúc ẩu đả, Cao Anh Tú (1988, trú tại Hà Tĩnh) đã rút con dao ra đâm anh Phương và anh Hiếu gục ngã xuống sàn nhà rồi cả nhóm bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau đó trong tình trạng nguy kịch.

Kết quả giám định thương tật cho thấy, anh Bùi Công Hiếu bị tổn hại 24% sức khỏe, anh Lê Xuân Phương bị tổn hại tới 76%.

CQĐT Công an TP.Vinh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Anh Tú về hành vi cố ý gây thương tích, nhưng Tú đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 13/10, Công an TP.Vinh ra quyết định truy nã số 34 về tội “cố ý gây thương tích”.

Lẩn trốn tại nhà bạn tù

“Đối tượng là một kẻ ma mãnh, có nhiều mối quan hệ phức tạp lại có nhiều người quen biết ở nhiều địa phương khác nhau nên trinh sát rất vất vả trong quá trình xác minh. Nhiều khi đến nơi thì đối tượng đã rời đi trước đó vài ngày hoặc vài tiếng đồng hồ…” một trinh sát trong vụ án chia sẻ.

Theo hồ sơ, Cao Anh Tú đã có 2 tiền án tiền sự về ma túy và đánh bạc, từng có 4 năm thụ án tại Trại giam số 3 (Bộ công an), từ đó tổ công tác đã làm việc với giám thị trại giam. Qua rà soát thấy nổi cộm lên một đối tượng tên Linh (tên thường gọi là “Linh Bá kiến” – trú tại Lam Sơn, Thanh Hóa), rất có thể Tú sẽ ẩn náu tại đây sau khi bỏ trốn.

Ngày 20/11, tổ công tác của Phòng PC52 Công an Nghệ An lên đường ra Lam Sơn (Thanh Hóa) làm việc với công an tỉnh bạn. Qua xác minh từ quần chúng nhân dân cho thấy có một đối tượng lạ mặt xuất hiện tại nhà “Linh Bá kiến” 2-3 ngày nay. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đó chính xác là Cao Anh Tú, kế hoạch vây bắt đối tượng lập tức được triển khai.

Chiều ngày 23/11, nguồn tin từ trinh sát nắm bắt được Cao Anh Tú đi ra ngoài cùng với “Linh Bá kiến”, cảnh sát đã bố trí lực lượng áp sát chờ cơ hội.

Đúng 19h tối, khi “Linh Bá kiến” vừa chở Tú đi ra ngoài về, đến cửa khi vừa mở cửa xuống xe thì bị cảnh sát ập đến bắt giữ. Quá bất ngờ, Cao Anh Tú không thể chống cự lại được, lực lượng chức năng thu giữ trên người một con dao mẹo và 1 chiếc ĐTDĐ. Đối tượng sau đó được bàn giao cho CQĐT công an TP.Vinh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định./.

Hà An

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/bi-bat-tai-nha-ban-tu-sau-khi-dam-hai-nguoi-bi-thuong-307085.html