Bí ẩn vũ khí Mỹ đối phó Triều Tiên mà không gây hại Hàn Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngầm nói về việc Mỹ có loại vũ khí có thể phá hủy Triều Tiên mà không gây hại cho Thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Mỹ có vũ khí bí mật

Theo Sputnik, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã bóng gió nói rằng, Mỹ có vũ khí bí mật có thể tàn phá Triều Tiên mà không làm tổn hại đến Thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Cuộc khủng hoảng bán đảo Triều Tiên đã trở thành vấn đề gây nhức nhối đối với quân đội Mỹ. Dù cho có khoảng cách lớn về sức mạnh quân sự giữa hai quốc gia, song giải pháp tấn công quân sự luôn là lựa chọn luôn bị can ngăn. Lý do nằm ở việc Thủ đô Seoul của Hàn Quốc và 25 triệu dân của thành phố này chỉ nằm cách biên giới với Triều Tiên chưa đầy 60km. Nó nằm trọn trong tầm bắn của lực lượng pháo binh Triều Tiên.

Mọi cuộc tấn công quân sự nhằm vào Triều Tiên đều có thể dẫn đến tổn thất to lớn về người ở Hàn Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.

Tuy nhiên, Tướng Mattis đã ám chỉ Lầu Năm Góc có vũ khí sẵn sàng sử dụng để ngăn chặn một cuộc phản công của Triều Tiên.

Trong cuộc phỏng vấn của báo chí hôm mới đây với Tướng Mattis, có câu hỏi “liệu có lựa chọn quân sự nào mà Mỹ có thể dùng với Triều Tiên mà không gây hại cho Seoul hay không?”. Tướng Mattis đã trả lời thẳng thắn: “Có chứ, nhưng tôi sẽ không nói chi tiết… Có nhiều lựa chọn quân sự, phối hợp với các đồng minh mà chúng tôi có thể bảo vệ họ và những lợi ích của mình”.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis trái ngược với phát biểu trước đây của ông, trong đó ông nhấn mạnh chiến tranh với Triều Tiên sẽ gây ra một cuộc “bắn phá quy mô lớn nhằm vào Thủ đô Seoul của Hàn Quốc, một trong những thành phố có mật độ dân cư dày nhất trên Trái Đất”.

Triều Tiên được cho là sở hữu nhiều loại vũ khí từ loại thông thường cho tới vũ khí hóa học, sinh học và được cất giấu ở nhiều nơi trên khắp đất nước như trong các ngọn núi, hầm ngầm và nhiều địa điểm bí mật khác.

Vũ khí của Triều Tiên cũng được cho là rất nguy hiểm, có khả năng hủy diệt cao.

Đây là một trong những lý do chính khiến người Mỹ không tiến hành chiến tranh tổng lực nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.

Thời gian gần đây Triều Tiên liên tục thử tên lửa.

Tuy nhiên, theo tờ The New York Times, Lầu Năm Góc từ lâu đã theo đuổi một chương trình tuyệt mật để phát triển vũ khí động năng.

Đây là khái niệm chỉ loại tên lửa cực mạnh, rất khó đánh chặn và có khả năng hủy diệt trên diện rộng một cách chớp nhoáng.

Khó để biết được Lầu Năm Góc sẽ làm gì để ngăn Triều Tiên dừng chương trình hạt nhân mà không bị Bình Nhưỡng đáp trả. Đặc biệt khi mà pháo binh, rocket, tên lửa, các loại vũ khí khác của Bình Nhưỡng có ở khắp nơi và luôn sẵn sàng hoạt động.

Tuyên bố gây nhiều tranh cãi

Tuyên bố của Tướng Mattis được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu buộc phải bảo vệ chính mình và các đồng minh, Washington không có lựa chọn nào khác là phải “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên.

Lời phát biểu của ông Trump tạo ra phản ứng trái chiều từ nhiều phía. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh lời cảnh báo của Tổng thống Trump là “cụ thể và cương quyết”, trong khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tỏ ra thận trọng hơn khi phát biểu: “Đây là lúc cần tới tài năng của các nhà chính trị. Chúng ta không thể mắt nhắm mắt mở tiến tới chiến tranh”.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã hết giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, nên vấn đề này cần trao lại cho Lầu Năm Góc.

V.T.H

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bi-an-vu-khi-my-doi-pho-trieu-tien-ma-khong-gay-hai-han-quoc--a339924.html