Bí ẩn vật lý này đến bộ não siêu việt của Einstein cũng "bó tay"

Bạn có biết những bí ẩn vật lý nào mà con người chúng ta chưa khám phá hết không?

Bí ẩn vật lý

Vật chất tối

Nghiên cứu cho thấy, khoảng 84% vũ trụ được tạo thành từ các loại vật chất tối. Điều đó chứng tỏ phần lớn vũ trụ cấu tạo từ vật chất tối bí ẩn .

Chúng có đặc tính không hấp thụ hoặc phát ra ánh sáng. Do đó gây khó khăn trong việc quan sát chúng bằng kính thiên văn.

Theo các nhà nghiên cứu cho biết, vật chất tối hình như có tác dụng lực hấp dẫn lên các vật thể phát sáng trong vũ trụ nhưng rất khó để biết cấu tạo và hoạt động của chúng.

Nhưng trước đây, một số nhà vật lý lại cho rằng, vật chất tối được tạo thành từ các hạt năng lượng tương tác yếu-Weakly interacting massive particles (WIMP) , là vật chất còn sót lại sau vụ nổ Big Bang.

Các hạt này có khả năng xuyên qua vật chất thường mà không hề hấn gì, ngoại trừ vật chất có lực hấp dẫn.

Hiện nay, các nhà khoa học trên thế giới đang ráo riết tìm kiếm và nghiên cứu loại vật chất đặc biệt này.

Nhưng sử dụng nhiều thiết bị dò dưới mặt đất lên bề mặt Trái Đất nhằm hấp thụ các tia vũ trụ có thể làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc thu thập thông tin về vật chất tối.

Bí ẩn về vật chất tối vẫn còn là một ẩn số thách thức con người chúng ta.

Sóng hấp dẫn - Bí ẩn khoa học đến Einstein cũng chưa giải nổi

Hình ảnh sóng hấp dẫn mới được phát hiện gần đây.

Theo các nhà vật lý, sóng hấp dẫn là những gợn sóng xuất hiện từ việc uốn cong không gian- thời gian tạo thành các dạng sóng lan truyền ra bên ngoài sự lên xuống của các nguồn hấp dẫn và mang theo bức xạ hấp dẫn.

Sóng hấp dẫn có lẽ là câu hỏi được cả thế giới đi tìm lời giải đáp suốt 100 năm qua. Ý tưởng đầu tiên về sóng hấp dẫn xuất phát từ lời tiên đoán vào năm 1916 của nhà vật lý học thiên tài người Đức Albert Einstein trong thuyết tương đối tổng quát của ông.

Theo nghiên cứu gần đây nhất cho hay, sóng hấp dẫn có thể phát ra từ hệ sao đôi chứa sao lùn trắng, sao neutron hoặc các hố đen-nơi ẩn chứa lực hấp dẫn lớn gấp nhiều lần so với Trái Đất.

Đến nay, các nhà khoa học đã chứng minh được sóng hấp dẫn là có thật bằng phương pháp giao thoa Laser (LIGO) và lời tiên đoán vượt thời đại của Einstein là đúng. Tuy nhiên, họ vẫn chưa trực tiếp ghi lại được tín hiệu của loại sóng kì lạ này.

Bí ẩn xung quanh sóng hấp dẫn vẫn còn là “mập mờ”với toàn nhân loại. Hi vọng trong thời gian tới chúng ta có thể giải đáp được hết những bí ẩn xung quanh sóng hấp dẫn.

Nguồn: Livescience

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/kham-pha/bi-an-vat-ly-nay-den-bo-nao-sieu-viet-cua-einstein-cung-bo-tay-20160330163831418.htm