Bí ẩn giật mình về chuyện ấy sau sinh

(Kiến Thức) - Lần giao hợp sau sinh trở lại còn đau đớn hơn lần đầu, đó là một trong những sự thật về chuyện ấy sau sinh mà nhiều người chưa biết.

Hầu hết phụ nữ đều cảm thấy khó chịu. Một, hai tháng đầu là để làm quen lại “chuyện chăn gối”. Phái đẹp nên “yêu” trong thời gian ngắn và tránh làm “chuyện ấy” quá nhanh trong vài tháng đầu sau sinh.

Nhiều phụ nữ có được “cực khoái” dữ dội sau sinh. Vấn đề này thường xảy ra ở những phụ nữ quan hệ trong vòng 1 tuần sau khi sinh và họ có cảm giác chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy.

Dễ xúc động. Khi đã có con, phụ nữ thường dành nhiều tình cảm cho bé. Do vậy, họ sẽ dễ xúc động hơn khi có ai đó chạm vào cơ thể, hay sự thân mật tình dục. Có những người chỉ muốn ở trên giường nhưng ghét tiếp xúc da thịt.

Lần giao ban trở lại còn đau đớn hơn lần đầu. Các bác sĩ khuyến cáo, chị em có thể "mở hàng" trở lại sau sinh 6 tuần nếu đẻ thường. Nhưng có một sự thật, dù bạn có lạc quan đến thế nào và không còn là '"ính mới'"trong "chuyện ấy" thì vẫn sẽ run rẩy khi chồng chạm vào người sau thời gian "cấm vận" vì con. Dẫu sao thì một sinh linh mới vừa chui ra từ cơ thể bạn, theo con đường tế nhị như thế; và cho dù rất hạnh phúc thì cuộc vượt cạn vẫn là trải nghiệm đau đớn.

Âm đạo khô. Sau khi sinh, các nội tiết tố không tốt và nồng độ oestrogen thấp, điều này đồng nghĩa với việc âm đạo bị khô. Hãy chắc chắn rằng bạn có màn dạo đầu tốt, hay tiến hành oral hoặc mua chất bôi trơn.

Cô bé không lỏng lẻo như nhiều phụ nữ nghĩ. Sau khi sinh em bé, phụ nữ thường nghĩ âm đạo của họ lỏng lẻo hơn và cảm xúc thì thay đổi qua mỗi lần “quan hệ”. Tuy nhiên, theo xác nhận của đấng mày râu thì họ cảm nhận “cô bé” vẫn bình thường.

Có thể mang thai ngay cả khi bạn đang cho con bú. Trừ khi muốn sớm có thêm con, bạn cần kiểm soát vấn đề “bầu bí” ngay cả giai đoạn cho con bú. Trứng đã rụng trước khi lần kinh nguyệt đầu tiên trở lại, thế nghĩa là đã quá trễ để tìm đến các biện pháp tránh thai. Nếu đang cho con bú, bạn có thể tránh “bầu bì” bằng cách dùng bao cao su, đặt vòng hoặc dùng thuốc.

Thuốc bôi trơn là bạn tốt. Dù anh xã đã rất tâm lý, âu yếm và khởi động cho bạn nhưng vùng dưới vẫn cứ khô rát? Nguyên nhân là lượng estradiol (hormon hình thành trong buồng trứng, có nhiệm vụ bôi trơn) giảm đi trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ. Hệ quả là chị em sẽ mất hứng, ngại giao ban. Do vậy, vợ chồng bạn có thể sử dụng thuốc bôi trơn, tăng khoái cảm khi giao hợp nhưng nhớ là không lạm dụng.

Ngủ giúp tăng cường hứng thú "yêu" sau sinh. Mất ngủ là vũ khí giết chết ham muốn tình dục. Cho nên, nhân lúc bé đang ngủ, bạn hãy vứt bỏ việc giặt giũ, nấu cơm và chợp một giấc. Thậm chí, bạn có thể nhờ bạn bè, họ hàng giúp đỡ công việc nhà, hay ông xã cũng có thể giúp bạn rất nhiều nếu nói với chàng rằng bạn đang cố gắng giữ sức để “yêu”.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/gioi-tinh/bi-an-giat-minh-ve-chuyen-ay-sau-sinh-437253.html