Bi-a: Chờ tay cơ VN bùng nổ giải 3 băng thế giới

Các cơ thủ Việt Nam đang được chờ đợi làm nên bất ngờ tại giải Billiards 3 băng World Cup 2016 được tổ chức tại TP.HCM.

Cú bùng nổ đầu tiên: Tung cơ 10 điểm hạ đối thủ

Ngày thi đấu vòng loại cuối cùng (19/5, diễn ra tại TP.HCM) để chọn ra 15 cơ thủ vào vòng knock-out chính thức đã chứng kiến trận thắng nghẹt thở của cơ thủ chủ nhà Mã Minh Cẩm trước Hwang Hyung-Bum (Hàn Quốc) được đánh giá cao hơn.

Minh Cẩm đi cơ 10 điểm để bứt phá trước đối thủ Hàn Quốc

Thực tế bước vào trận đấu, Hyung-Bum chứng tỏ đẳng cấp của mình khi liên tục dẫn điểm trước Minh Cẩm. Trong khi đó, cơ thủ chủ nhà tỏ ra bình tĩnh để bám đuổi đối thủ.

Khi khoảng cách 24-30 nghiêng về cơ thủ Hàn Quốc, Minh Cẩm bất ngờ bứt phá ngoạn mục với cú đi cơ 10 điểm để đảo ngược tình thế. Ngay sau đó, tay cơ Hyung-Bum cũng đáp trả với đường cơ 8 điểm. Căng thẳng và hồi hộp đẩy lên cao độ khi Minh Cẩm tiếp tục thực hiện thành công màn đi cơ 5 điểm khiến tỉ số giằng co 38-39 vô cùng quyết liệt.

Ở những lượt cơ cuối cùng, Minh Cẩm tỏ ra bình tĩnh hơn và giành chiến thắng sát nút 40-39 trong sự phấn khích của khán giả nhà sau 30 lượt cơ.

Thắng ngoạn mục, Minh Cẩm ghi tên mình vào vòng đấu knock-out 1/16 chính thức sẽ được bắt đầu từ 12h trưa ngày 20/5.

“Cao thủ” thế giới dè chừng cơ thủ Việt Nam

Cũng trong chiều ngày 19/5 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du đã diễn ra buổi họp báo chính thức công bố giải Billiards Carom 3 băng World Cup TP.HCM 2016.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam có vinh dự được Liên đoàn Billiards thế giới (U.M.B) chọn giao quyền đăng cai một giải đấu tầm cỡ thế giới.

Minh Cẩm tiếp tục đi cơ 5 điểm vượt qua đối thủ

Nói về quyết định chọn Việt Nam làm nơi tổ chức giải đấu này, ông Farouk Barki – Chủ tịch LĐ Billiards Carom thế giới cho biết: “Chúng tôi đánh giá rất cao về công tác tổ chức, sự an ninh của Việt Nam. Bên cạnh đó, các cơ thủ sau khi tham dự giải về đã có những phản hồi vô cùng tốt đẹp về đất nước, con người và thắng cảnh nơi đây. Nhiều cơ thủ còn lưu lại VN để đi du lịch sau khi giải kết thúc”.

“Khán giả Việt Nam tuyệt vời nhất thế giới. Họ biết thưởng thức các trận đấu. Các cơ thủ còn nói với tôi rằng không mấy quốc gia có sự không khí cổ vũ tuyệt vời như ở Việt Nam. Sự cổ vũ đó làm họ thi đấu hưng phấn hơn rất nhiều”, ông Barki chia sẻ.

Giải đấu năm nay tiếp tục có chất lượng chuyên môn rất cao khi có đến 149 cơ thủ từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Trong số này quy tụ đầy đủ các tay cơ hàng đầu thế giới như Blomdahl Torbjorn (Thụy Điển – Hạng 1 thế giới), Sanchez Daniel (Tây Ban Nha – Hạng 2 TG), Jaspers Dick (Hà Lan – Hạng 3 TG), Caudron Frederic (Bỉ - Hạng 4 TG)…và nhà ĐKVĐ 2015 Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ - Hạng 6 TG).

Đại diện của đoàn chủ nhà ở giải này là các tên tuổi hay nhất của Billiards Carom Việt Nam thời điểm hiện tại như Nguyễn Quyết Chiến (hạng 12 TG), Lý Thế Vinh (hạng 17 TG), Nguyễn Quốc Nguyện (hạng 35 TG)…

Đánh giá về các cơ thủ Việt Nam, nhà ĐKVĐ 2015 Tayfun nhận xét: “Các cơ thủ Việt Nam có tốc độ tiến bộ về kỹ thuật rất nhanh và trong vòng vài năm tới họ hoàn toàn có khả năng vào Top 4. Với kỹ thuật tốt, trình độ chuyên môn cao cộng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, tôi nghĩ các đối thủ sẽ phải dè chừng các cơ thủ Việt ở giải đấu này”.

Vòng đấu chính thức sẽ diễn ra từ ngày 20/5 đến 22/5 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (Quận 1, TP.HCM). Các cơ thủ sẽ cùng tranh tài để giành lấy tổng giải thưởng lên đến 40.000 euro. Trong đó, nhà vô địch sẽ được 5.500 euro và 80 điểm.

Lê Phong

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/bi-a-cho-tay-co-vn-bung-no-giai-3-bang-the-gioi-c9a411642.html