BI: 8 nước châu Âu rầm rộ kế hoạch đối phó Nga?

Hôm 7/11, tờ Business Insider (BI) dẫn phân tích của công ty nghiên cứu quốc phòng Rand Corp (Mỹ) cho rằng, nếu muốn, Nga có thể thâu tóm gọn nhiều quốc gia châu Âu chỉ trong thời gian ngắn. Thậm chí, đối với những nước như Estonia, Moscow sẽ chỉ mất chưa tới 60 giờ. Do vậy, theo BI, 8 quốc gia ở Đông Âu đang chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất đó.

Ukraine vội vã tăng cường phòng thủ

Ukraine được cho là quốc gia đang sốt sắng nhất trong việc chuẩn bị đối đầu với Nga. Các tướng lĩnh quân đội hàng đầu của Ukraine lo ngại Moscow sẽ thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn cả trên bộ và trên không nhằm vào Ukraine.

Để đối phó với mối lo ngại đó, Ukraine đang đào các chiến hào và thiết lập các vị trí phòng thủ cố định như xây dựng các bẫy chặn xe tăng và các lô cốt. Quân đội Ukraine còn tăng cường các hệ thống phòng không di động và các đơn vị sẵn sàng chiến đấu khác.

Cuối cùng, Ukraine đang lên kế hoạch mở rộng lực lượng hải quân để thay thế cho đội tàu khi Nga thu giữ khi sáp nhập Crimea vào năm 2014.

Các binh sĩ Ukraine đang đào các chiến hào, công sự tại Lugansk.

Estonia đào tạo quân du kích

Nếu bị Nga tấn công, Estonia chỉ có thể huy động được 6000 quân và đội quân này sẽ bị tiêu diệt trong chỉ vài ngày. Đó là đánh giá của Rand Corp. Tuy nhiên, Estonia đang có chiến lược để ít nhất cũng khiến Nga phải hối tiếc nếu điều đó xảy ra.

Estonia gia thường xuyên tổ chức các cuộc đua "thể thao quân sự", khuyến khích người dân sở hữu vũ khí trong nhà. Các sự kiện thể thao bao gồm tuần hành 25 dặm đường dài, các bài tập chạy trốn, nhận dạng kẻ thù đang ngụy trang bằng cây cối và nhiều kỹ năng khác để rèn luyện các kĩ năng thường có của các đội quân du kích. Hơn 25.000 người Estonia tham gia các cuộc diễn tập “thể thao” quân sự như vậy hàng tuần.

Latvia đào tạo lực lượng tự vệ tại mỗi nhà và các lực lượng đặc nhiệm

Giống như Estonia, Latvia rất chú trọng về việc huấn luyện cho công dân của mình chống lại một cuộc xâm lược. Những công dân tham gia kế hoạch này được giữ vũ khí và các thiết bị nhìn ban đêm trong nhà. Bên cạnh đó, Latvia cũng đầu tư rất lớn cho các lực lượng đặc nhiệm, có số lượng cao hơn gấp 3 lần so với Lực lượng đặc nhiệm Vệ binh quốc gia của nước này.

Quân đội Latvia đang tập trận cùng quân đội Mỹ tại Latvia hôm 31/10/2016.

Giống như hầu hết các nước thành viên NATO, Latvia cũng đang cố gắng để có thêm nhiều quân NATO trên đất mình. Anh đã gửi quân đến Latvia để tiến hành tập trận quân sự. Đan Mạch và Pháp cũng đã hứa sẽ làm như vậy.

Lithuania

Lithuania có một biện pháp rất khác. Đó là phát cho công dân một cuốn sổ phòng thủ dân sự, trong đó nêu chi tiết các cách thức chống lại một cuộc xâm lược từ Nga. Nó còn ghi cả số điện thoại để người dân gọi thông báo nếu phát hiện thấy gián điệp Nga. Lithuania cũng đang có kế hoạch khởi động lại luật thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với nam giới trong độ tuổi từ 19 đến 26.

Na Uy

Hôm 18/10/2016, Na Uy đã chính thức tuyên bố rằng Nga đang chiếm đóng bất hợp pháp Ukraine. Theo BI, sau đó, Moscow đã bổ sung Na Uy vào danh sách các mục tiêu có khả năng bị triển khai vũ khí chiến lược. Nga dùng từ chiến lược để phân biệt giữa các lực lượng thông thường với lực lượng được trang bị vũ khí hạt nhân.

Các binh sĩ Na Uy chuẩn bị cho một cuộc thi bắn tỉa 2016 tại Đức.

Na Uy cũng đã yêu cầu bổ sung thêm quân NATO, kể cả lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ, tới Na Uy để tham gia các bài tập. Na Uy cũng tăng cường chặn máy bay Nga bay gần khu vực bờ biển Na Uy. Máy bay F-16 của Na Uy hiện đang tuần tra liên tục 24/24 giờ. Nước này còn mở cửa trở lại các căn cứ quân sự thời Chiến tranh Lạnh ở phía Bắc.

Ba Lan mua thêm một số lượng lớn khí tài, bao gồm cả các tàu ngầm mới

Ba Lan, một trong những thành viên hiếu chiến nhất của NATO, luôn cảnh báo các mối đe dọa từ Nga. Trong nhiều năm qua, Ba lan đã tiến hành kí kết rất nhiều thỏa thuận an ninh khu vực với các nước láng giềng, và nỗ lực để sao cho phù hợp nhất, hòa nhập nhất với NATO.

Kể từ khi khủng hoảng Ukraine diễn ra, Ba Lan đã tăng cường mua thêm nhiều loại vũ khí mới như tàu ngầm tàng hình và trực thăng S-70 cho các lực lượng đặc nhiệm.

Phần Lan và Thụy Điển kí kết các thỏa thuận quốc phòng với Anh và Mỹ

Phần Lan và Thụy Điển là hai quốc gia không thích các mối quan hệ liên minh. Tuy nhiên, do cũng có mối lo ngại về Nga nên hai quốc gia này đã kí những thỏa thuận quốc phòng để cho phép quân đội NATO dễ dàng hơn trong việc triển khai quân tới những nước này khi có chiến tranh xảy ra.

Anh và Mỹ đã ký thỏa thuận với Thụy Điển và Na Uy. Cả 4 thỏa thuân có chi tiết khác nhau, nhưng đều cùng tăng cường sự tương tác giữa 4 nước bằng cách tiến hành các cuộc tập trận chung cũng như cùng tham gia các dự án nghiên cứu và phát triển quân sự.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/bi-8-nuoc-chau-au-ram-ro-ke-hoach-doi-pho-nga-post213305.info