Beyerdynamic giới thiệu 3 mẫu tai nghe in-ear dành cho thiết bị di động, giá từ 54 đô la

Beyerdynamic vừa ra mắt 3 mẫu tai nghe in-ear là Byron, Byron BT và Byron ABT với mức giá lần lượt là khoảng 54, 109 và 220 đô la, bán ra vào tháng 9 sắp tới. Hãng cho biết 3 chiếc tai nghe này được thiết kế phục vụ cho nhu cầu nghe nhạc với các thiết bị di động với ngoại hình được hoàn thiện cao cấp, cảm giác đeo thoải mái và đặc biệt là khả năng trình diễn âm nhạc ấn tượng.

Beyerdynamic vừa ra mắt 3 mẫu tai nghe in-ear là Byron , Byron BT và Byron ABT với mức giá lần lượt là khoảng 54, 109 và 220 đô la, bán ra vào tháng 9 sắp tới. Hãng cho biết 3 chiếc tai nghe này được thiết kế phục vụ cho nhu cầu nghe nhạc với các thiết bị di động với ngoại hình được hoàn thiện cao cấp, cảm giác đeo thoải mái và đặc biệt là khả năng trình diễn âm nhạc ấn tượng.

Đặc điểm chung của 3 chiếc tai nghe thuộc dòng Byron chính là đều sử dụng củ tai dynamic 9mm và đặt trong housing bằng nhôm nguyên khối với thiết kế chống cộng hưởng, cho chất âm ấm, độ chi tiết cao, dải âm trầm được thể hiện sâu và chất lượng cao. Còn lại tùy vào chức năng mà mỗi mẫu tai nghe Byron, Byron BT và Byron ABT đều có đặc điểm riêng và giá cũng do đó mà khác nhau.

Rẻ nhất trong bộ 3 là mẫu Byron. Đây là một chiếc tai nghe in-ear có dây với jack cắm 3.5mm truyền thống để kết nối với các thiết bị Android hoặc iOS. Một bên dây sẽ được bố trí cụm phím điều khiển và micro nghe gọi. Đối với dòng Byron BT thì chúng ta sẽ có một chiếc tai nghe in-ear kết nối với thiết bị qua Bluetooth 4.1 hỗ trợ aptX. 2 tai trái phải của Byron BT sẽ được nối với nhau bằng một sợi dây cáp và trên đó cũng được trang bị cụm điều khiển tương tự như Byron. Tất nhiên, là tai không dây nên Byron cũng được tích hợp pin cho thời lượng chơi nhạc khoảng 7,5 giờ và sạc bằng cổng microUSB.

Cuối cùng là mẫu cao cấp nhất Byron ABT. Về cơ bản thì Byron ABT cũng là một chiếc tai Bluetooth tương tự như Byron BT, tuy nhiên nó sử dụng công nghệ Bluetooth 4.2, hỗ trợ code aptX và có thêm code ACC để hỗ trợ các thiết bị iOS. Đáng chú ý hơn, nó còn có thêm một bộ xử lý tín hiệu số DSP và hãng cho biết điều này sẽ giúp âm thanh được cải thiện hơn, cân bằng hơn so với những mẫu khác rẻ hơn của dòng Byron. Byron ABT sẽ đi kèm với một chiếc dock sạc để rút ngắn thời gian sạc xuống còn 90 phút thay vì 2 tiếng như Byron BT.

Được biết cả 3 chiếc tai nghe thuộc dòng Byron sẽ được chính thức ra mắt tại triển lãm IFA 2016 tổ chức ở Berlin vào tháng 9 sắp tới. Khi đó, nó sẽ được phân phối qua các kênh bán lẻ hoặc đặt hàng trên trang chủ của hãng.

Thêm một số hình ảnh của dòng tai nghe Beyerdynamic Byron

Tham khảo Beyerdynamic

Nguồn Tinh Tế: http://tinhte.vn/threads/beyerdynamic-gioi-thieu-3-mau-tai-nghe-in-ear-danh-cho-thiet-bi-di-dong-gia-tu-54-do-la.2627374/