Bệnh xá đảo Song Tử Tây mổ cấp cứu ngư dân bị viêm ruột thừa cấp

Online - Sáng 7-6, Thượng tá Trương Sỹ Nam, Chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây cho biết các y sĩ, bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã mổ cấp cứu thành công ca viêm ruột thừa cấp cho bệnh nhân Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1972.

Các y sĩ, bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây mô cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Văn Thu.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 6-6, tàu cá BT 98858, do anh Trần Văn Hậu làm thuyền trưởng, quê ở xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã đề nghị được cập âu Song Tử Tây khẩn cấp. Chỉ huy đảo Song Tử Tây đã chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ tàu cá vào âu tàu neo đậu. Ngư dân Nguyễn Văn Thu nhanh chóng được đưa vào bệnh xá của đảo cấp cứu. Các y sĩ, bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa cấp ngày thứ 2. Bệnh nhân được đưa vào phòng mổ, với tinh thần trách nhiệm cao trước người bệnh, đến 12 giờ ca mổ hoàn thành. Sau mổ bệnh nhân tỉnh táo, tê nhẹ, mạch 70 lần phút, huyết áp 110/70 mmHg. Chẩn đoán sau mổ viêm ruột thừa cấp thể xung huyết.

Hiện tại bệnh xá theo dõi sau mổ, truyền dịch, kháng sinh chống phù nề, sinh tố. Chỉ huy đảo Song Tử Tây đã thăm hỏi động viên, bố trí cho tàu neo đậu an toàn.

Tin, ảnh: VŨ HƯỞNG – VĂN TRƯỜNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/benh-xa-dao-song-tu-tay-mo-cap-cuu-ngu-dan-bi-viem-ruot-thua-cap-509345