Bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công ca ghép thận tự thân hy hữu

Các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) vừa thực hiện thành công ca ghép thận tự thân cho một bệnh nhân bị chấn thương do tai nạn xe máy.

Bệnh nhân là nam giới 20 tuổi ở Hiệp Hòa, Bắc Giang, nhập viện Việt Đức ngày 24/8 sau khi bị tai nạn xe máy.

Khi chụp cắt lớp vi tính, các bác sỹ phát hiện thận phải của bệnh nhân không bị chấn thương nhưng hoàn toàn không ngấm thuốc, nên xác định đây là dạng tổn thương cuống mạch thận kiểu huyết khối trong lòng động mạch làm thận không được tưới máu hoàn toàn.

Bệnh nhân 20 tuổi sau ca ghép thận tự thân

Sau đó, các bác sỹ chuyên khoa Tim mạch, Tiết Niệu thống nhất phẫu thuật ngay để cứu quả thận của bệnh nhân.

Trong khi mổ, thấy thận của bệnh nhân tím đen và không có chấn thương ở nhu mô, các bác sỹ đã cắt thận ra khỏi cơ thể và rửa bằng dung dịch chuyên dụng. 30 phút sau khi quả thận dần trắng hồng, các bác sỹ tiến hành ghép vào cơ thể như cũ; đồng thời ghi nhận thận hoạt động trở lại và không phải uống thuốc chống thải ghép.

Đây là trường hợp hiếm gặp trong y khoa. Phương pháp này gọi là ghép thận tự thân. Đến nay, Bệnh viện Việt Đức thực hiện được 5 trường hợp ghép thận tự thân, đều do nguyên nhân chấn thương sau tai nạn giao thông.

Với kinh nghiệm của các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức, nếu bệnh nhân đến sớm trước 8 giờ sau khi tai nạn thì việc ghép thận tự thân sẽ tốt hơn./.

Văn Hải/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/suc-khoe/benh-vien-viet-duc-thuc-hien-thanh-cong-ca-ghep-than-tu-than-hy-huu-544244.vov