Bệnh viện Ung bướu Hà Nội: Xứng đáng cơ sở đầu ngành

KTĐT - Một ngày đầu năm mới, tôi đến thăm BV Ung bướu Hà Nội. Cảm giác thật khác lạ, một không khí ấm áp, một quang cảnh trong lành khá yên ả, trái với những gì thường thấy ở các bệnh viện.Bước vào khoa Khám bệnh,một nhân viên áo trắng nhẹ nhàng: "Xin lỗi, chị muốn gặp ai ạ?". Những cảm nhận "mở đầu" cho buổi sáng hôm ấy thực sự làm tôi không nghĩ, mình đang ở môi trường BV.

Bước lên tầng 2, thấy tôi vẫn đang mải ngắm khu vườn hoa - công trình mới của BV - bác sĩ Trần Đăng Khoa, Giám đốc BV chia sẻ: "Quang cảnh vườn cây khác trước nhiều, mỗi sáng mỗi chiều, thấy bệnh nhân dìu nhau ra ghế đá ngồi ngắm cảnh, cả bác sĩ và bệnh nhân đều cảm thấy lòng mình được thảnh thơi hơn. Họ là những bệnh nhân ung thư, nhiều người ở giai đoạn cuối, cuộc sống có thể tính từng ngày, nên bệnh viện muốn tạo một không gian thoáng đãng, sạch đẹp và đặc biệt có được cảm giác ấm áp, tình người. Ngày nào tôi cũng ngắm nhìn những bệnh nhân của mình, nhiều tâm trạng thật khó tả. Từ khi vườn hoa này được đầu tư, công trình cải tạo, nâng cấp Bệnh viện hoàn thành, ai ai cũng phấn khởi". Nói rồi anh dẫn tôi sang xem tòa nhà 6 tầng mới hoàn thiện. Bước chân lên các khoa phòng, giống như một bệnh viện khách sạn thực sự. Bác sĩ Khoa tự hào cho biết: Sau 8 năm với biết bao khó khăn trong quá trình xây dựng, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư trên 226 tỷ đồng trong đó xây dựng 48,2 tỷ; thiết bị 151 tỷ; còn lại là chi phí khác, diện tích xây dựng 1.300m2 gồm 6 tầng và 1 tầng mái được chia thành 2 khối riêng biệt với các khoa phòng hợp lý, hiện đại đảm bảo hiệu quả cao nhất cho khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ. Khối thứ nhất là khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ gồm các khoa: Chẩn đoán hình ảnh, Khám bệnh, Giải phẫu bệnh tế bào, Ngoại, Điều trị tích cực, Phòng mổ cùng các thiết bị máy móc và khối thang máy trung tâm, hệ thống khí y tế, khí sạch phục vụ cho khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ 6 tầng. Khối nhà thứ 2 là khối thang máy trung tâm phục vụ cho nhà kỹ thuật nghiệp vụ với 3 thang chở bệnh nhân và một thang chở hàng đáp ứng được nhu cầu sử dụng của một BV chuyên khoa ung bướu. Ngoài ra, công trình còn được trang bị hệ thống khí y tế trung tâm và hệ thống khí sạch phục vụ cho phòng mổ và phòng điều trị tích cực là một trong những hệ thống khí phục vụ cho bệnh nhân với mức độ tốt nhất hiện nay. Hiện tất cả các phòng mổ, các kíp mổ đang hoạt động hết công suất. Vừa gặp chúng tôi, bác sĩ Trần Nhật Tiến, Trưởng khoa Ngoại, "khoe" anh vừa vừa mổ xong cho một bệnh nhân ở Hà Nội, u nang buồng trứng có đường kính tới 40cm, nặng gần 10 kg. Đây là ca mổ thứ 30 của khoa kể từ khi được chuyển sang nhà mới này. Vào khu điều trị, mỗi phòng bệnh được kê 2 đến 4 giường, trong phòng có buồng vệ sinh và buồng tắm rửa được tách riêng sạch sẽ. Bác sĩ Khoa còn cho biết thêm, từ khi BV thành lập Trung tâm chẩn đoán và xạ trị kỹ thuật cao đã đáp ứng việc chữa trị cho bệnh nhân không chỉ của Hà Nội mà nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Số lượt bệnh nhân đến khám trong năm qua là 24.816 lượt, đạt 112,6%, công suất giường bệnh đạt 137,3% so với kế hoạch. Khu chẩn đoán và xạ trị kỹ thuật cao được trang bị một hệ thống đồng bộ bao gồm máy CT mô phỏng, máy gia tốc tuyến tính và một máy xạ hình SPECT-CT phục vụ cho việc chẩn đoán và xạ trị ung thư chất lượng cao. Hệ thống này có thể xác định chính xác vị trí, kính thước và khả năng phát hiện sớm các khối u, từ đó thiết lập kế hoạch điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Hiện nay, tại nhiều nước trên thế giới SPECT là thiết bị được đánh giá là hữu dụng và an toàn nhất trong việc chẩn đoán bệnh, giúp bác sĩ lựa chọn phác đồ tối ưu đảm bảo hiệu quả điều trị cao nhất cho bệnh nhân. Cho đến nay, cả nước mới chỉ có 4 máy SPECT, trong đó có BV Ung Bướu Hà Nội. Nhìn vào những gì mà BV Ung bướu Hà Nội đã làm được, tôi tin rằng trong thời gian tới, BV sẽ là lựa chọn đầu tiên của bệnh nhân ung thư không chỉ của Hà Nội mà cả các tỉnh phía Bắc, xứng đáng là bệnh viện đầu ngành về ung bướu của Thủ đô, và là BV vệ tinh của tuyến Trung ương. Ra về, tôi cứ nhớ mãi lời nhận xét của bệnh nhân Bùi Văn Hy, (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang điều trị tại khoa Ngoại: "Ngoài chất lượng điều trị, thái độ của y bác sĩthì môi trường BV làm cho bệnh nhân thực sự có niềm tin, nơi đây giống như một BV khách sạn vậy". Hải Lý

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=57&newsid=283914