Bệnh viện Quân y 7 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2017), ngày 20-5, đoàn cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 7 (Cục Hậu cần Quân khu 3) đã tổ chức khám bệnh, tư vấn kiến thức bảo vệ sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho một số đối tượng chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 7 khám bệnh, tư vấn sức khỏe tại xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 7 khám bệnh, tư vấn sức khỏe tại xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, trách nhiệm và tâm huyết, đoàn công tác Bệnh viện Quân y 7 đã tổ chức khám tổng quát và cấp thuốc miễn phí cho gần 400 đối tượng là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, các đồng chí lão thành cách mạng, các cụ già cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Nhân dịp này, bệnh viện đã tặng quà cho 70 đối tượng chính sách tiêu biểu, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Lãnh đạo Cục Hậu cần Quân khu 3 tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu xã Vô Tranh.

Đại tá Nguyễn Văn Tý, Giám đốc Bệnh viện Quân y 7 cho biết, những năm qua, cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn, phát triển các kỹ thuật mới trong ngành y, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Bệnh viện Quân y 7 thường xuyên quan tâm đến công tác chính sách, công tác dân vận, thực hiện tốt các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Hằng năm, bệnh viện tổ chức các đoàn cán bộ, y, bác sĩ hành quân về các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa và trên địa bàn công tác khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà các đối tượng chính sách. Hoạt động khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội góp phần làm tốt chính sách hậu phương Quân đội, tăng cường sự đoàn kết quân dân.

Tin, ảnh: DUY HỒNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/benh-vien-quan-y-7-kham-benh-cap-thuoc-mien-phi-cho-doi-tuong-chinh-sach-tren-dia-ban-tinh-thai-nguyen-507865