Bệnh viện quá tải trầm trọng sau Tết

TP - Các bệnh viện ở TPHCM hôm qua đồng loạt lâm vào tình trạng quá tải trầm trọng do bệnh nhân ùn ùn đến khám và điều trị sau kỳ nghỉ Tết dài. Hành lang nhiều bệnh viện chật kín bệnh nhân, người nhà nằm tạm bợ trên chiếu, bạt, võng…

> 288 người chết vì tai nạn giao thông dịp Tết Bệnh nhi nằm hành lang Mới 6 giờ 30 phút sáng, khoa Khám bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 đã chật kín phụ huynh đưa trẻ đến khám bệnh. Bồng đứa bé mới 3 tuổi đang khóc ngặt trên tay, chị Nguyễn Thị Hường (ở quận 7) phàn nàn: “Tưởng đầu năm ít người đi khám bệnh nhưng tôi chờ hơn 3 tiếng rồi vẫn chưa đến lượt”. Bác sĩ Anh Khoa - Khoa Khám bệnh cho biết, chỉ trong sáng 8-2, phòng khám đã tiếp hơn 100 trẻ, chủ yếu bị các bệnh liên quan đến hô hấp, cảm lạnh và tiêu hóa. Hôm trước, tình trạng quá tải cũng trầm trọng với hàng trăm bệnh nhi đến khám. Nhiều phụ huynh ở xa đưa con đến đăng ký khám từ 5 đến 6 giờ sáng nhưng phải đến 9 giờ mọi thủ tục khám mới giải quyết xong. Khoa Hô hấp có 80 giường nhưng đến hôm qua đã không còn chỗ trống, nhiều bệnh nhi phải nằm ghép, trong khi rất nhiều trẻ khác phải nằm hành lang để thở khí dung vì viêm mũi, viêm tiểu phế quản. Trẻ mắc bệnh về hô hấp nhập viện tăng là do những ngày Tết nhiệt độ buổi sáng và tối ở khu vực Đông Nam Bộ thay đổi đột ngột, nhiều phụ huynh chủ quan không mặc ấm cho trẻ. Ở Khoa Tiêu hóa cũng có hơn 100 trẻ nhập viện điều trị các bệnh về tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa... Theo các bác sĩ, trẻ nhập viện tăng do ăn thức ăn không đảm bảo vệ sinh, ăn uống không hợp lý trong 3 ngày Tết... Hiện BV Ung bướu TPHCM có 1.100 giường nội trú nhưng bệnh nhân lúc nào cũng thường trực 1.500 - 1.600 ca khiến quá tải trầm trọng hơn. Theo bác sĩ Lê Hoàng Minh, từ giữa năm 2010, BV khám bệnh lúc 6 giờ sáng và thông tầm từ 12-13 giờ song vẫn không giải quyết được tình trạng quá tải. Cũng hôm qua, BV Nhi đồng 1 TPHCM tiếp nhận gần 4.000 lượt trẻ đến khám và điều trị, trong đó hai khoa Tiêu hóa và Hô hấp đón lượng bệnh nhi nhiều nhất. Võng, chiếu, bạt trải khắp lối đi. Khoa Tiêu hóa có hơn 120 bệnh nhi nằm điều trị, tăng 20 trường hợp so với những ngày trước đó, chiếm số đông là trẻ đến từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Long An, khiến hành lang cũng trở thành giường bệnh. Theo bác sĩ Lê Hoàng Phúc - Trưởng khoa Tiêu hóa, rất nhiều bệnh nhi nhập viện do chế độ dinh dưỡng không hợp lý trong những ngày Tết. Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa- Trưởng khoa Nội tổng quát cho biết, số bệnh nhi nhập viện do tai nạn trong dịp Tết cũng có dấu hiệu tăng, chủ yếu là do bị hóc dị vật, hóc xương, dị vật lọt vào tai và mũi... Cao điểm trong năm Tại khu vực khám bệnh của BV Ung bướu có hàng trăm bệnh nhân chờ khám khiến tình trạng quá tải vốn diễn ra nhiều năm, nay trầm trọng hơn. Bác sĩ Lê Hoàng Minh - Giám đốc BV này cho biết, rất ít bệnh nhân đến khám dịp Tết bởi kiêng cữ và lo đón Tết. Vì vậy đến ngày 8-2, bệnh nhân đổ về bệnh viện rất đông. “Nhu cầu khám bệnh sau Tết rất lớn. Hôm qua, BV tiếp nhận gần 800 bệnh nhân, tương đương mức cao điểm trong năm ”, một bác sĩ ở Khoa Khám bệnh BV Nguyễn Tri Phương nói. Đông nhất là bệnh nhân ở khoa nội tim mạch, lão khoa và cơ xương khớp, tim mạch. BV Nhân dân 115 trong ngày tiếp gần 1.000 lượt bệnh nhân, trong đó có hơn 200 trường hợp nhập viện điều trị nội trú. “Thời tiết thay đổi nên rất nhiều người già mắc bệnh hô hấp, tim mạch, đau nhức cơ xương khớp”, bác sĩ Nguyễn Đại Biên cho biết. Nhiều trường hợp bị tăng xông do uống rượu nhiều. Quá tải trầm trọng nhất phải kể đến bệnh viện tuyến cuối Chợ Rẫy. Theo lãnh đạo bệnh viện, trong 3 ngày Tết, chỉ khoa Cấp cứu làm hết công suất do lượng bệnh nhân tai nạn đổ về nhiều. Nhưng trong ngày 8-2, các khoa phòng đều chật kín người, thậm chí tại các khoa ngoại thần kinh, bệnh nhân phải nằm dọc hành lang do quá tải.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/thoi-su/527228/benh-vien-qua-tai-tram-trong-sau-tet.html