Bệnh viện Phổi Trung ương: Bác sĩ làm ngơ, bỏ mặc sống chết của bệnh nhân?

Sau gần 4 giờ được người nhà cho nhập viện, bệnh nhân không hề nhận được bất cứ sự chăm sóc, khám chữa nào từ đội ngũ y, bác sĩ ở đây.

Phản ánh tới tòa soạn Pháp luật Plus, gia đình bệnh nhân Chu Thiên Hào (SN 1956, trú quán tại tổ dân phố Trung, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) bức xúc cho biết: các cán bộ, y bác sĩ tại Bệnh viện Phổi Trung ương (số 463, đường Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội) đã có thái độ tắc trách, vô cảm trước cái chết đang cận kề của người thân mình.

Anh Chu Thiên Độ - Con trai bệnh nhân Chu Thiên Hào.

Anh Chu Thiên Độ - Con trai bệnh nhân Chu Thiên Hào.

Theo đó, anh Chu Thiên Độ (SN 1984) là con trai bệnh nhân Chu Thiên Hào đã viết đơn kiến nghị gửi Tòa soạn Pháp luật Plus và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến với mong muốn được làm rõ và có câu trả lời cụ thể từ Bệnh viện Phổi Trung ương về bệnh tình của bố mình.

Đơn kiến nghị anh Chu Thiên Độ cùng gia đình gửi Tòa soạn Pháp luật Plus.

Cụ thể sự việc, trong đơn anh Độ viết, ngày 21/6/2016, do thời tiết khắc nghiệt, bản thân mắc bệnh mãn tính viêm phổi, tiểu đường trước đó nên ông Chu Thiên Hào đã bị ho nhiều và ho ra máu. Thấy bố mình như vậy, anh Chu Thiên Độ cùng người nhà đã đưa bố mình tới Bệnh viện 198 gần nhà điều trị. Sau khi xem xét bệnh tình, các bác sỹ tại Bệnh viện 198 đã đề nghị gia đình chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Phổi Trung ương (BV PTW) điều trị.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương.

Đến 8h cùng ngày, gia đình đã đưa ông Hào tới BV PTW, nhưng từ khi tới viện chỉ có các nhân viên hành chính chỉ yêu cầu gia đình làm các thủ tục nhập viện và đóng viện phí. Cho đến 10h, sau khi hoàn thành thủ tục và nhập viện thì có một y sỹ tới lấy 3 lần máu với lý do mang đi xét nghiệm và xét nghiệm nhầm, ngoài ra gia đình không nhận được sự trợ giúp nào từ các cán bộ, y bác sỹ của BV PTW.

Phiếu kê khám, chữa bệnh của ông Hào sau 4 giờ nằm viện.

Theo thông tin người nhà cho biết, trước khi được chuyển đến BV Phổi TW điều trị, ông Hào vẫn hoàn toàn minh mẫn, đi lại bình thường, chỉ có dấu hiệu khó thở và sốt. Sau gần 4 giờ chờ đợi kết quả, nhận thấy bệnh nhân có dấu hiệu bất thường, gia đình liền thông báo tới các y bác sĩ. Cán bộ Bệnh viện cho biết trường hợp của bệnh nhân Chu Thiên Hào "không cứu được, do mất máu quá nhiều", trao trả gia đình và đề nghị làm thủ tục xuất viện.

Sau khi gia đình đưa bệnh nhân về nhà, đến 0h ngày 22/6, ông Hào qua đời. Gia đình đã liên lạc với BV PTW để yêu cầu bệnh án nhưng ngoài những giấy tờ liên quan đến viện phí, phiếu thu gia đình không hề nhận được thông báo nào về tình trạng bệnh tình của ông Hào.

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin!

P.T

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/benh-vien-phoi-trung-uong-bac-si-lam-ngo-bo-mac-song-chet-cua-benh-nhan-d17507.html