Bênh tình mới, đâm chết 2 bạn của người yêu cũ

Nghe bạn gái kể bị nhóm bạn của người yêu cũ khiêu khích, Tài đi hỏi tội nhóm này rồi dẫn đến ẩu đả, đâm chết luôn 2 người.

Ngày 30-11, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Vũ Đức Tài (19 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội "Giết người".

Bị cáo Vũ Đức Tài tại phiên tòa. (Ảnh: X.D.)

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 2 giờ 30 ngày 14-5-2015, Ngọc Trân (người yêu Tài) đến quán cà phê trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 21, quận Bình Thạnh) thì tình cờ gặp Anh Thư (người yêu cũ của Tài) ngồi cùng nhóm bạn.

Thấy nhóm bạn của Thư nhìn mình khiêu khích, Trân sợ bị đánh liền nhờ 1 bạn chở về nhà Tài. Nghe người yêu kể lại, Tài đem theo con dao bấm rồi chở Trân đến quán nước.

Khi đến quán nước, Tài thấy Thư đang ngồi cùng 2 anh Nguyễn Bình An, Phạm Thế Minh và nhiều người khác, liền vào "hỏi tội". Thấy tình hình căng thẳng, An khuyên mọi người ngồi xuống nói chuyện nhưng bị Tài đạp vào người, té ngã. An đứng dậy đánh lại thì bị Tài đâm 4 nhát vào người.

Thấy bạn bị đâm, Minh chạy đến ôm Tài can ngăn thì bị Tài đâm 2 nhát, gục tại chỗ. Dù An chạy trốn vào trong quán, bị thương quá nặng và gục xuống nhưng Tài vẫn tiếp tục dùng bàn nhựa lao vào đánh. Chỉ đến khi mọi người tri hô, Tài mới bỏ đi.

Hai nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi nhập viện.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP HCM tuyên phạt Tài án tử hình, bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi nghị án, HĐXX nhận định Tài không đưa ra được các tình tiết mới nên quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình.

Tin-ảnh: Quốc Chiến

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/benh-tinh-moi-dam-chet-2-ban-cua-nguoi-yeu-cu-20161130160437752.htm