Bệnh tay chân miệng: Dinh dưỡng cho trẻ như thế nào?

Bệnh tay chân miệng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của con trẻ. Khi mắc bệnh này, do mệt mỏi nên bé thường biếng ăn. Sau đây là một vài gợi ý cho các bậc cha mẹ về cách chăm sóc con trẻ.

Theo ThS. BS Khánh Hà (phòng khám Đa khoa Thảo Ngọc), khi bé bị mắc bệnh tay chân miệng, ngoài những món ăn bé thích, các bậc cha mẹ nên đảm bảo một chế độ dinh dưỡng đầy đủ cho con trẻ.

Cho bé ăn thức ăn loãng

Thông thường các bé mắc bệnh tay chân miệng luôn cảm thấy mệt mỏi, đau rát và chán ăn. Vì thế, hãy bổ sung dinh dưỡng cho con bằng cách làm những món dễ ăn như: Cháo, súp gà, súp lươn, miến... Nên kích thích ăn uống của trẻ bằng cách cố gắng nấu vừa miêng bé.

Tránh thức ăn nóng

Với những trẻ đang bị tay chân miệng cần tránh thức ăn nóng để tránh gây nhiệt miệng. Ngoài ra, các bậc cha mẹ cũng nên để thức ăn nguội, hoặc làm mát để trẻ dễ ăn hơn.

Khi trẻ bị tay chân miệng bố mẹ nên kiên trì với một chế độ ăn uống hợp lý, đầy đủ chât dinh dưỡng (Ảnh minh họa).

Không thể thiếu chất đạm

Những thức ăn giàu chất đạm là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu: Thực phẩm giàu chất đạm (protein) như trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa. Không nên ép trẻ ăn quá làm trẻ khóc, trẻ sẽ mệt mỏi hơn.

Bổ sung nhiều rau, củ, quả

Nước rau ép, hoa quả ép nguyên chất có thể cung cấp những dưỡng chất cơ bản cho quá trình điều trị hay ngừa bệnh, cần tăng hệ miễn dịch. Trong đó, ưu tiên dâu tây, ổi, kiwi, đu đủ... Đặc biệt là nước cam, bởi nước cam chứa nhiều năng lượng và vitamin, có thể giúp tiêu hóa, làm tăng lượng nước tiểu và tăng cường kháng thể giúp phục hồi nhanh.

Phương Vy

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/benh-tay-chan-mieng-dinh-duong-cho-tre-nhu-the-nao--a339578.html