Bệnh nhân xin về chờ chết, bác sĩ xin tài trợ lắp máy tạo nhịp tim

Khoa Nội tim mạch và Lão học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tìm kiếm nhà tài trợ, hỗ trợ 11 triệu đồng cho bệnh nhân đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn trong khi bệnh nhân xác định xin về chờ chết do gia đình không có khả năng cùng chi trả tiền viện phí cho bệnh viện.

Bệnh nhân Nguyễn Thị T., 67 tuổi, ở xã Cẩm Thăng huyện Cẩm Xuyên, nhập viện ngày 5/6 với triệu chứng ngất xỉu nhiều lần, khó thở, đau nhiều ở vùng ngực, nhịp tim chậm có lúc 2-5 giây/nhịp. Các bác sĩ đã làm các xét nghiệm, siêu âm tim, điện tâm đồ và tiến hành hội chẩn với kết quả rung nhĩ đáp ứng thất chậm, có ngất và chỉ định phải đặt máy nhịp tim vĩnh viễn.

Trao số tiền 11 triệu đồng từ nhà tài trợ cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, gia đình quá khó khăn, không có khả năng để cùng chi trả phần còn lại sau khi được BHYT chi trả 80%, (trong đó, máy tạo nhịp tim vĩnh viễn có giá 53 triệu, Bảo hiểm thanh toán 42 triệu, còn lại 11 triệu gia đình bệnh nhân cùng chi trả) nên bệnh nhân xin ra viện, xác định về nhà chờ chết. Thấy trước tình trạng quá cấp bách, khoa Nội tim mạch và Lão học rất băn khoăn và tìm nhiều phương án để hỗ trợ bệnh nhân. Rất may khi kíp trực đã liên hệ với nhà cung cấp chính thức máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thì được hãng chấp thuận và đồng ý chi trả số tiền 11 triệu đồng đó cho bệnh nhân.

Duyên kỳ ngộ giữa vị lương y với thảo dược cai thuốc lá

Giải pháp nào cho bệnh phì đại tuyến tiền liệt ở nam giới ?

Khám cho bệnh nhân trước khi xuất viện

Sau khi hãng chuyển số tiền 11 triệu đồng cho người nhà bệnh nhân, ngày 8/6 bệnh viện đã tiến hành đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho bệnh nhân Nguyễn Thị Thùy. Sau 2 ngày được đặt máy, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, dễ thở, ít đau, đi lại tốt, nhịp tim ổn định và dự kiến sẽ xuất viện trong ngày hôm nay 12/6.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Thùy chia sẻ, tôi rất cảm động trước tấm lòng của các bác sĩ ở khoa, họ đã tìm mọi cách để cho tôi có cơ hội sống lại như ngày hôm nay cùng con cháu. Tôi không nghĩ với tuổi già như tôi mà sau khi đặt máy được mấy ngày lại thấy khỏe mạnh và dễ thở đến thế, tối rất cảm ơn tấm lòng của các y, bác sĩ và các nhà hảo tâm giúp đỡ cho bản thân tôi và gia đình.

Nhật Thắng

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/benh-nhan-xin-ve-cho-chet-bac-si-xin-tai-tro-lap-may-tao-nhip-tim-n132784.html