Bệnh nhân loạn thần gia tăng

(Dân Việt) - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội cho biết, hiện bệnh nhân loạn thần do rượu và các chất gây nghiện chiếm khoảng 12% trong tổng số 400 bệnh nhân nội trú tại bệnh viện này, tăng gấp đôi so với năm trước.

Ngày 20.1, bác sĩ Lý Trần Tình – Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội cho biết, hiện bệnh nhân loạn thần do rượu và các chất gây nghiện chiếm khoảng 12% trong tổng số 400 bệnh nhân nội trú tại bệnh viện này, tăng gấp đôi so với năm trước.

Theo bác sĩ Tình, nếu bệnh nhân dùng heroin lâu sẽ gây ra loạn thần. Nhưng hiện nay, gia tăng nhiều trường hợp thanh niên bị loạn thần ngay sau khi dùng một số chất kích thích như “đập đá”, thuốc lắc, tài mà.

“Đây là chất gây nghiện gây ra những ảo giác, hoang tưởng, rối loạn hành vi, khiến người dùng có thể gây ra những tội ác hàng loạt” – bác sĩ Tình cảnh báo.

Diệu Linh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/121437p1c31/benh-nhan-loan-than-gia-tang.htm