Bệnh nhân gút ngày càng trẻ hóa!

Bệnh gút là một trong những bệnh thuộc hệ thống cơ xương khớp. Nguyên nhân gây ra thường do lắng đọng acid uric tại các khớp gây sưng, nóng, đỏ đau, hạn chế vận động. Theo các bác sĩ ở Trung tâm Cơ xương khớp thuộc Bệnh viện E Hà Nội số bệnh nhân mắc bệnh gút phải vào nằm điều trị có chiều hướng gia tăng, đặc biệt bệnh nhân trẻ tuổi mắc bệnh từ 25 đến ngoài 30 tuổi. Đối tượng này thường uống nhiều bia, rượu làm tăng các cơn đau cấp. Có những bệnh nhân khi vào nằm viện ngoài các triệu chứng của bệnh gút lại kèm theo triệu chứng của các bệnh khác như xơ gan, tăng đường huyết… Có bệnh nhân khi đã bị bệnh gút không đến bệnh viện để các thầy thuốc chuyên khoa khám bệnh và cho ý kiến điều trị lại tự dùng thuốc hoặc chữa các thầy lang không có kết quả mới đến bệnh viện thì bệnh đã nặng lên. Tôi đã được TS. Đặng Hồng Hoa - Trưởng khoa Cơ xương khớp của Bệnh viện E dẫn đi thăm một số bệnh nhân đang nằm điều trị tại khoa. Nhìn thấy chân của bệnh nhân sưng to đau đớn, đi lại phải có người dìu mới thấy nỗi khổ của những người không may mắc bệnh này. Những người mắc bệnh thời gian điều trị trung bình từ 15-20 ngày. Có bệnh nhân do kết hợp nhiều loại bệnh nên thời gian điều trị phải lâu hơn. Chưa kể đến tai biến do bệnh nhân tự dùng thuốc tại nhà gây viêm mủ khớp gối, các bác sĩ đã phải áp dụng phẫu thuật để trích rạch, tháo mủ ở khớp gối. Xin nêu một vài ý kiến nhỏ về căn bệnh gút để mọi người biết và tự giác phòng bệnh. Cách tốt nhất là khi thấy có hiện tượng sưng, nóng, đỏ, đau ở các khớp mọi người cần đến các cơ sở y tế để được khám bệnh và cho ý kiến điều trị cụ thể. Tránh việc tự ý dùng thuốc hay đến các thầy lang để chữa bệnh, kẻo tiền vẫn mất và tật thì vẫn mang.

Trần Trí Lễ

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/20111102101413811p45c48/benh-nhan-gut-ngay-cang-tre-hoa!.htm