Bệnh hô hấp vào mùa, trẻ nhỏ ùn ùn nhập viện đột biến

Miền Bắc chuyển mùa, miền Nam mưa ẩm khiến tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp. Bệnh về hô hấp ở trẻ nhỏ gia tăng đột biến. Đặc biệt, trẻ nhập viện trong tình trạng nặng, suy hô hấp phải thở ô xy.

Theo thống kê tại các bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, những ngày qua tình trạng bệnh nhi mắc các bệnh lý hô hấp gia tăng đột biến.

 11h trưa, trước cổng bệnh viện Nhi Trung ương vẫn kẹt cứng vì rất đông xe taxi, xe con chở bệnh Nhi đến bệnh viện khám, chữa bệnh. (Ảnh chụp ngày 6/10). Đỗ Thơm

11h trưa, trước cổng bệnh viện Nhi Trung ương vẫn kẹt cứng vì rất đông xe taxi, xe con chở bệnh Nhi đến bệnh viện khám, chữa bệnh. (Ảnh chụp ngày 6/10). Đỗ Thơm

Bệnh nhân nhi tăng kỷ lục tại bệnh viện Nhi đồng 2. Mỗi ngày bệnh viện phải điều trị cho 500 – 600 bệnh nhân. Ảnh: Lành Nguyễn

Dù số lượng bệnh nhân hô hấp tại viện Nhi Trung ướng tăng 30% nhưng các bệnh nhân tại khoa Hô hấp bệnh viện Nhi Trung ương không phải nằm ghép khi điều trị như khu vực phía Nam. Ảnh: Đỗ Thơm

Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Mai Hoàn, khoa Hô hấp bệnh viện Nhi Trung ương:“Không những số lượng bệnh nhân đến khám tăng mà các trường hợp nhập viện ở trong tình trạng nặng cũng tăng lên. Nhiều trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng nặng, suy hô hấp phải thở ô xy”. Ảnh: Đỗ Thơm

Bé Bùi Kim Ngân (Nam Định) phải ngồi dậy để được mẹ hỗ trợ vỗ lưng cho dễ thở. Dù chỉ hơn một tuổi nhưng đã có tới 9 tháng nằm viện với chẩn đoán bị tiểu phế quản trên nền bệnh teo thực quản, hẹp khí quản bẩm sinh. Thời tiết vừa thay đổi, bé đã phải quay lại phòng cấp cứu thở ô xy. Ảnh: Đỗ Thơm

Mới 7 tháng tuổi, bé Tâm (Hà Nội) đã phải nằm gần chục ngày trong phòng cấp cứu để được hỗ trợ thở ô xy vì viêm tiểu phế quản suy hô hấp. Ảnh: Đỗ Thơm

Ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường là nguyên nhân hàng đầu khiến tỷ lệ người Việt Nam bị bệnh mũi xoang, mũi họng cao và phổ biến, từ người lớn đến trẻ em.

Ngoài ra, ô nhiễm môi trường còn giúp cho virus, vi khuẩn phát triển rất nhanh nên tỷ lệ nhiễm trùng hô hấp ở trẻ em luôn ở mức rất cao. Theo thống kê, trên 50% bệnh nhi đến khám ở các bệnh viện nhi đều có liên quan đến bệnh về đường hô hấp.

Đỗ Thơm (thực hiện)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/benh-ho-hap-vao-mua-tre-nho-un-un-nhap-vien-dot-bien-a301790.html