Bênh anh rể, cầm mũ bảo hiểm đánh chết người

Ngày 29-6, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Lê Quang Tiến (Tiến sún, 38 tuổi, ngụ phường 2) 20 năm tù về hành vi “Giết người”

Theo cáo trạng, tối 8-11-2016, anh Phan Quốc Tùng tổ chức tiệc nhậu tại nhà vợ sắp cưới ở xã Tân Phú Đông. Anh rể Tiến cùng tham gia tiệc nhậu này. Sau đó, Tùng xảy ra cự cãi, xô xát với anh rể của Tiến và được mọi người can ngăn.

Bị cáo tại phiên tòa.

Hay tin, Tiến lấy xe máy chạy đến thì gặp anh Tùng đang bị bộ ngoài đường. Tiến lao thẳng xe máy vào người, khiến nạn nhân té ngã bất tỉnh. Chưa dừng lại, Tiến cầm mũ bảo hiểm đánh nạn nhân dẫn đến tử vong.

Tại phiên tòa, Tiến thừa nhận hành vi phạm tội. Theo HĐXX, bị cáo từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ. Ngoài án phạt 20 năm tù, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 122 triệu đồng.

Long Vĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/cam-mu-bao-hiem-danh-chet-nguoi-lanh-20-nam-tu-447505/