Bến xe miền Đông tăng phụ thu 20-60% giá vé Tết Nguyên đán

Từ ngày 12-30/12 tháng Chạp, bến xe miền Đông phụ thu giá vé 20-60% chiều chạy rỗng.

Dự kiến sản lượng hành khách thông qua bến xe trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 có thể tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước

Ngày 20/11, ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe miền Đông cho biết, dự báo sản lượng hành khách thông qua bến xe trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 có thể tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách tập trung chủ yếu từ ngày 19-25/1/2017 (tức 22-28/12/2016 âm lịch). Hành khách tăng cao vào ngày 23, 24/1/2017 (tức ngày 26, 27/12/2016 âm lịch).

Thời gian bán vé, từ 5h-19h hàng ngày (kể cả thứ bảy, chủ nhật). Ngày bắt đầu bán vé từ ngày 18/12- 23/1/2017(tức 20/11 - 26/12 âm lịch).

Phụ thu không quá 20% từ ngày 9/1-13/1/2017 (12-16/12 âm lịch); Phụ thu không quá 40% từ ngày 14/1-16/1/2017 (17- 19/12 âm lịch) và mùng 1-3Tết (tức ngày 28/1 -30/1/2017); Phụ thu không quá 60% từ ngày 17/1-27/1 (tức ngày 20-30/12/2016 âm lịch)

Theo ông Hải, nếu các nhà xe kê khai không đúng theo kế hoạch về thời điểm phụ thu và mức phụ thu giá vé chiều xe chạy rỗng, cũng như tổ chức bán vé trước cho hành khách không đúng quy trình đã được công bố, bến xe miền Đông sẽ tạm ngưng bán vé và báo cáo cơ quan quản lý tuyến xử lý theo quy định.

Đồng thời, bến xe cũng đề nghị các cơ quan quản lý kiên quyết xử lý nghiêm và triệt để nạn “xe dù, bến cóc”. Dịp Tết cũng dễ xảy ra tình trạng kẹt xe nội thành và khu vực xung quanh bến xe nên việc điều động xe buýt tăng cường gặp khá nhiều khó khăn. Vì vậy, bến xe đề xuất chính quyền địa phương hỗ trợ trong công tác giải tỏa kẹt xe và nơi đậu đỗ để thuận tiện cho việc điều động phương tiện.

Đỗ Loan

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ben-xe-mien-dong-tang-phu-thu-20-60-gia-ve-tet-nguyen-dan-d177198.html