Bến xe, ga tàu đối phó với dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(Zing) - Do dịp lễ năm nay được nghỉ tới 4 ngày nên theo dự báo của hầu hết các bến xe, ga tàu trên địa bàn TP.HCM, lượng hành khách sẽ tăng mạnh hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

>> >> Phụ thu xe khách 40% dịp 30/4

Bến xe miền Đông (BXMĐ) dự kiến sản lượng vận tải tuyến liên tỉnh cố định trong các ngày cao điểm (27, 28, 29/4) sẽ tăng từ 3% - 5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tập trung chủ yếu vào các điểm du lịch, vui chơi giải trí, các tuyến cự ly ngắn đến các tỉnh như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, khu vực Tây Nguyên trở vào Nam…

Cụ thể, lượng hành khách qua bến trong dịp lễ ước tính có khoảng gần 90.600 lượt (tăng hơn cùng kỳ năm 2011 gần 3.000 lượt) nên cần 3.384 lượt xe (tăng 99 lượt). So với ngày thường, số lượng khách tăng tới 238%, BXMĐ dự kiến phải tăng 159% lượt xe mới đáp ứng được.

Bến xe miền Đông và ga Sài Gòn dự kiến sẽ tăng các đoàn xe và tàu để phục vụ hành khách đi nghỉ lễ.

Để đảm bảo có đủ số xe phục vụ hành khách, bến xe đã có kế hoạch tăng cường 70 xe buýt hợp đồng cho những ngày cao điểm. Đối với các tuyến cự lý ngắn nêu trên, hầu hết các doanh nghiệp vận tải hành khách dự định sẽ tăng mức phụ thu lên 40% (vì phải chạy rỗng 1 chiều). Còn lại, những tuyến đi các tỉnh phía Bắc, mặc dù dịp lễ kéo dài, xong vẫn không thể đủ thời gian để hành khách về thăm người thân, vì vậy lượng khách và giá vé vẫn ổn định.

Ông Thượng Thanh Hải – Phó Giám đốc BXMĐ, cho biết: “Khó khăn lớn nhất mà các doanh nghiệp vận tải hành khách gặp phải là do trong dịp nghỉ lễ, lượng xe hợp đồng tập trung chạy ngoài nên rất khó thuê xe. Phần lớn các xe này không bỏ tuyến để nằm chờ tại bến mà khi được gọi mới chạy từ nội thành ra nên thường bị chậm giờ".

Chưa đến dịp nghỉ lễ nhưng nhiều hành khách đã đến đặt vé do lo sợ sẽ "cháy" vé

"Thời gian gần đây, xe “open tour” trá hình hoạt động mạnh khiến cho một số doanh nghiệp nghỉ chạy trên một số tuyến như Đà Lạt, Quảng Nam, Vũng Tàu… cũng đã và đang gây ra những tác động xấu đến tình hình vận tải hành khách của BXMĐ”.

Còn tại bến xe Miền Tây (BXMT), dự báo lượng hành khách đi các tỉnh miền Tây trong dịp lễ năm nay tăng từ 5% - 10% so với cùng kỳ năm 2011. Cụ thể, lượng khách vào các ngày cao điểm (28, 29/4) có thể đạt từ 50.000 - 52.000 khách/ngày. Số lượng vé mà các quầy ủy thác trong bến bán ra dao động từ 23.000 - 25.000 khách/ngày.

Các tuyến đi miền Tây thường có lượng hành khách tăng cao trong dịp lễ là Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau. Nhằm phục vụ đủ nhu cầu đi lại của hành khách, BXMT dự kiến sẽ tăng cường 50 xe buýt loại 40 ghế vào các ngày cao điểm. Mức phụ thu trong dịp này, các doanh nghiệp vận tải sẽ áp dụng tăng tối đa là 40%.

Các bến xe còn phải tăng cường lượng xe buýt nhằm giảm áp lực khách trọng ngày cao điểm sắp tới.

Trong dịp nghỉ lễ, ga Sài Gòn không tăng giá vé mà chỉ tăng chuyến, nối thêm toa. Ông Nguyễn Văn Thành - Phó trưởng ga Sài Gòn cho biết, tuyến Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại, ngoài đôi tàu khách SNT1/2 chạy hằng ngày, ngày 26/4 ga sẽ cho chạy thêm tàu SN6 xuất phát tại Sài Gòn lúc 20h20, đến Nha Trang lúc 6h22.

Ngày 27/4, ga sẽ cho chạy thêm các đoàn tàu (xuất phát tại Sài Gòn): SN4 xuất phát lúc 17h30, SN6 xuất phát lúc 20h20, SN8 xuất phát lúc 20h50, SN10 xuất phát lúc 21h25 phút, SN12 xuất phát lúc 21h55, SN14 xuất phát lúc 22h20, SN16 xuất phát lúc 23h30.

Ngày 28/4 chạy thêm các đoàn tàu (xuất phát tại Sài Gòn): SN6 xuất phát lúc 20h20, SN8 xuất phát lúc 20h50, SN10 xuất phát lúc 21h25. Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, tàu Du lịch SH, SQN, SPT đều được nối thêm toa để phục vụ vận chuyển hành và hiện nhà ga vẫn còn rất nhiều vé.

Giang Uyên

Theo Infonet

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/xa-hoi/ben-xe-ga-tau-doi-pho-voi-dip-nghi-le-304-va-15/a245387.html