Bên trong vườn thú nổi tiếng ở Triều Tiên

Vườn thú trung tâm Bình Nhưỡng có hơn 5.000 con vật, nơi du khách có thể chụp hình cùng các loại chó lạ, lừa, lạc đà và tham quan khu trưng bày mô hình khủng long.

Du khách đến tấp nập trước cổng vườn thú trung tâm Bình Nhưỡng ở thủ đô Triều Tiên.

Một cậu bé Triều Tiên thích thú khi "hôn" con rùa đang bơi trong bình thủy tinh.

Một trong những nơi thu hút nhất trong sở thú này và làm khách nước ngoài ngạc nhiên là khu nuôi chó.

Sở thú Bình Nhưỡng có rất nhiều loài chó, từ chó chăn cừu của Đức, tới giống chó cứu hộ St Bernards, hay Shih Tzus.

Những con chó nhìn từ bên ngoài chuồng.

Ở một góc khác của vườn thú, những phụ nữ Triều Tiên đang chụp ảnh kỷ niệm trên lưng con lạc đà.

Tại đây còn có cả một khu rộng để nuôi lừa.

Du khách tham quan khu nuôi gấu bằng cách đứng trên thềm cao có lan can để quan sát.

Ngoài chụp hình lưu niệm, tìm hiểu tập tính sống của các loài vật, du khách còn có thể cho chúng ăn.

Những người đàn ông Triều Tiên chụp ảnh con hổ.

Những mô hình khủng long là điểm nhấn của bảo tàng Lịch sử tự nhiên, công trình này cũng thuộc khuôn viên vườn thú Bình Nhưỡng.

Theo Hương Chi (CNN)/VnExpress.net/

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/ben-trong-vuon-thu-noi-tieng-o-trieu-tien.html