Bên trong thị trấn ở Mỹ được đại gia Việt mua lại

Thị trấn Buford nhỏ nhất nước Mỹ được được doanh nhân Phạm Đình Nguyên mua lại có một ngôi nhà nhỏ, một cây xăng và một cửa hàng tiện lợi.

Thị trấn Buford được doanh nhân người Việt Phạm Đình Nguyên mua lại từ năm 2013 với giá 900.000 USD. Ảnh: BBC.

Buford được coi là thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ với tổng diện tích 4 ha đồng cỏ trên vùng cao nguyên Wyoming. Ảnh: Dailymail.

Trước đây, Buford từng có 2.000 cư dân sinh sống khi nó được xây dựng như một căn cứ quân đội. Khi căn cứ quân đội chuyển sang thành phố khác, Buford bắt đầu suy tàn. Đến năm 2006, thị trấn chỉ còn một cư dân duy nhất là Don Sammons. Ảnh: Los Angeles Times.

Thị trấn Buford có một ngôi nhà nhỏ. Ảnh: Onlyinyourstate.

Một cây xăng. Ảnh: Dailymail.

Một cửa hàng tiện lợi. Ảnh: Dailymail.

Bên trong cửa hàng tiện lợi có đầy đủ các loại hàng hóa. Ảnh: Hippievanman.

Thị trấn là điểm đến của khá nhiều tài xế xe tải đường dài, khách du lịch và cao bồi. Ảnh: Wyoming Public Media.

Cảnh sát địa phương cũng thường ghé qua đây để mua cà phê tại cửa hàng tiện lợi. Ảnh: Telegraph.

Các chủ trang trại một số địa phương đến đây để mua thuốc lá hay vé số. Ảnh: WAMC.

Khách qua đường tới đổ xăng. Ảnh: Jessica Devnani/Hippievanman.

Khách du lịch dừng chân chụp ảnh làm kỷ niệm khi ghé qua thị trấn nhỏ. Ảnh: Hippievanman.

Hoàng Minh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/ben-trong-thi-tran-o-my-duoc-dai-gia-viet-mua-lai-847330.html