Bên trong cửa hàng chuyên bán 'siêu trái cây' chục nghìn USD

Sembikya là một trong những cửa hàng trái cây lâu đời nhất tại Nhật, chuyên bán bán các loại trái cây siêu đắt đỏ hàng chục nghìn USD gây choáng.

Ra đời vào năm 1834, cửa hàng Sembikya tọa lạc tại Thủ đô Tokyo từ lâu nay nổi tiếng khi chuyên bán các loại trái cây siêu đắt đỏ, có hình thù độc nhất vô nhị.

Chủ cửa hàng này cho biết, có đến 80-90% mặt hàng trái cây ở đây thuộc hàng hiếm, giá hàng chục nghìn USD. Và thông thường những sản phẩm này đều trở thành những món quà xa xỉ giới nhà giàu Nhật mua tặng nhau.

Loại trái cây rẻ nhất trong cửa hàng này cũng có giá  21 USD/một quả táo Sehai-ichi (loại táo đắt đỏ nhất thế giới).

Dưa hấu vuông độc nhất vô nhị được bán với giá 212 USD.

Dâu tây nữ hoàng có giá khủng lên đến 6.825 USD/gói 12 quả. Loại quả siêu đắt thường chỉ có trong những nhà hàng đẳng cấp thế giới.

"Trái cây có một vai trò khác biệt trong văn hóa châu Á, đặc biệt là Nhật Bản. Trái cây được xem là một món hàng sang trọng và có vai trò quan trọng trong phong tục tặng quà của người Nhật"– chuyên gia Soyeon Shim đến từ Trường ĐH Wisconsin-Madison's School of Human Ecology (Mỹ) khẳng định.

Nhật Bản là quê hương của những loại trái cây đắt nhất thế giới. Cửa hàng Sembikya là một trong những đầu mối chính cung ứng các sản phẩm hàng độc lạ này đi khắp thế giới.

Dưa hấu đen siêu đắt cũng là mặt hàng hot và khá hút khách đại gia ở đây.

Một quả dư hấu có hình thù độc đáo tại Sembikya có giá 25.790 USD.

Những quả dâu to bằng quả bóng tennis được trồng tại một trang trại riêng và thời gian phát triển của chúng là 45 ngày. Mỗi năm, người dân chỉ bán 500 quả dâu như trên với giá khoảng 4.642 USD/quả. Bán trái cây được xem là một lĩnh vực kinh doanh vô cùng phát triển tại Nhật Bản. Nguồn ảnh: Buzzfedd.

Linh Hồ (theo Buzzfeed)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/ben-trong-cua-hang-chuyen-ban-sieu-trai-cay-chuc-nghin-usd-899996.html