Bên trong công ty may rộng 17.000 m2 bị cháy 26 giờ liền ở Cần Thơ

Đến trưa 24/3, đám cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko đã được dập tắt hoàn toàn. Bên trong công ty may này khung cảnh tan hoang, đầy tàn tro.

VIDEO: Cháy suốt ngày đêm tại công ty may ở Cần Thơ.

Sau một đêm dập lửa ở kho thành phẩm của công ty may tại Trà Nóc (Cần Thơ), hàng trăm cảnh sát tiếp tục chữa cháy tại kho nguyên liệu vì "bà hỏa" quay lại khu vực cháy ban đầu.

Vụ hỏa hoạn bao trùm gần như toàn bộ công ty, nhà xưởng với 2 khối nhà 5 tầng, có diện tích khoảng 17.000 m2.

Sau hơn 26 giờ nỗ lực chữa cháy, với nhiều đơn vị tham gia gồm: Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, TP.HCM, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang đám cháy đã được dập tắt.

Tuy nhiên, tài sản bên trong công ty này đã bị thiêu rụi.

Thiết bị sản xuất cháy rụi, trơ khung sắt.

Đại tá Trần Đức Đình, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, cho biết tòa nhà có 5 tầng, mỗi tầng rộng 1.500 m2.

Công ty này có hơn 1.200 công nhân làm việc. Tòa nhà được chia làm 2 phần, nơi công nhân làm việc và khu vực chứa nguyên liệu.

Các kiện hàng còn sót lại trong nhà kho. Ước tính thiệt hại ban đầu của công ty lên đến 6 triệu USD.

Theo đại tá Trần Đức Đình, vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h ngày 23/3, đến chiều cùng ngày thì hỏa hoạn cơ bản đã được khống chế. Nhưng sau đó lửa bốc cháy trở lại. Lực lượng cứu hỏa gặp khó khăn trong việc triển khai các phương tiện tiếp cận đám cháy.

Các kiện hàng hóa, thiết bị vận hành bị hư hỏng. Trên thềm nhà, từng đống lông vũ bị cháy thành tro.

Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ cho biết trong hai ngày, có 54 xe chuyên dụng và 500 cán bộ chiến sĩ trực tiếp chữa cháy.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ben-trong-cong-ty-may-rong-17000-m2-bi-chay-26-gio-lien-o-can-tho-post731237.html