Bên trong căn hộ sang trọng dành cho nạn nhân hỏa hoạn London

Những cư dân xấu số mất nhà cửa sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại Grenfell Tower sẽ sớm chuyển tới sinh sống tại khu chung cư cao cấp Kensington Row ở London.

68 căn hộ sang trọng được chính quyền thành phố London mua lại với kế hoạch tái định cư cho các hộ dân xấu số mất nhà cửa trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng hôm 14/6.

Mỗi căn hộ có giá trị từ 1,6 triệu bảng Anh trở lên. Theo phát ngôn viên của thị trưởng London, đây là hành động thể hiện trách nhiệm của chính quyền đối với các hộ dân xấu số.

Các căn hộ sẽ được phân chia tùy vào số lượng thành viên của các hộ gia đình. Kể từ sau vụ hỏa hoạn Grenfell Tower, 144 phòng khách sạn đã được thuê để phục vụ cuộc sống của các hộ dân mất nhà cửa.

Khu chung cư sẽ được giám sát an ninh 24/7, có phục vụ bể bơi, spa, xông hơi và rạp chiếu phim riêng. Hiện chính quyền London đã hoàn thành hơn 100 bản đánh giá về tình trạng các hộ dân bị ảnh hưởng từ vụ hỏa hoạn Grenfell Tower và xúc tiến kế hoạch hỗ trợ.

Theo chủ đầu tư Berkeley Group, đơn vị này đã nhận được yêu cầu từ chính quyền thành phố London. Các căn hộ đang được gấp rút hoàn thiện và sẽ được giao cho các nạn nhân hỏa hoạn trong tháng 7 và 8 tới đây.

"Dự án tái định cư được triển khại tại khu vực trong lành nhất của thành phố London. Chúng tôi hy vọng rằng những cư dân của Grenfell Tower sẽ sớm hồi phục lại cả về thể xác lẫn tinh thần", giám đốc Berkeley Group cho biết.

Chung cư Kensington Row nằm trong hạt Kensington và Chelsea, khu vực xa hoa nổi tiếng bậc nhất London. Do chỉ cách Grenfell Tower 2,4 km, địa điểm tái định cư sang trọng này được kỳ vọng sẽ giúp những nạn nhân mất nhà cửa xấu số sớm xây dựng lại cuộc sống trước đây.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ben-trong-can-ho-sang-trong-danh-cho-nan-nhan-hoa-hoan-london-post756698.html