Bến Tre chi 1.600 tỉ đồng xây cống đập chống hạn mặn

Bến Tre, một trong những địa phương bị ảnh hưởng hạn mặn nghiêm trọng nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), cho biết sẽ đầu tư thêm 1.600 tỉ đồng để xây dựng hệ thống cống đập trong giai đoạn 2017-2020.

Bến Tre đầu tư 1.600 tỉ đồng giai đoạn 2017-2020 để ứng phó hạn, mặn. Trong ảnh là nông dân huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre chở xe nước ngọt đem bán cho người dân trong mùa khô năm ngoái. Ảnh: Trung Chánh.

Việc đầu tư này được kỳ vọng sẽ giúp Bến Tre chủ động hơn trước những diễn biến phức tạp của hạn mặn, nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra trong thời gian tới.

Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết trong trung hạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ghi vốn cho địa phương 1.400 tỉ đồng để xây dựng các cống thuộc dự án Bắc và Nam Bến Tre.

“Với nguồn vốn này của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cộng với khoảng 200 tỉ đồng từ một nguồn vốn khác, chúng tôi sẽ có 1.600 tỉ đồng để xây dựng và hoàn thành các cống thuộc dự án Bắc và Nam Bến Tre trong giai đoạn 2017-2020”, ông Trọng cho biết.

Theo ông Trọng, song song việc thực hiện các cống thuộc dự án nói trên, tỉnh cũng sẽ đầu tư tám cống gồm Thủ Cửu, Giao Hòa, Bến Tre, Bến Rớ, Tân Phú, Cái Quao, Vàm Nước Trong, Vàm Thơm với sự tài trợ của Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jica). Hệ thống cống này được triển khai từ năm 2018-2022, khi hoàn thành sẽ khép kín toàn bộ sông Ba Lai, dài 55 km, tạo thành hồ nước ngọt toàn tỉnh Bến Tre.

“Như vậy, chúng tôi sẽ chủ động được nguồn nước phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu để phát triển sản xuất”, ông Trọng khẳng định.

Trong mùa khô năm 2016, Bến Tre là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ở ĐBSCL bởi hạn và xâm nhập mặn.

Cụ thể, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, cho biết đợt hạn và xâm nhập mặn năm ngoái đã làm ít nhất 19.774 héc ta lúa đông xuân 2015-2016 của địa phương bị mất trắng. Ngoài ra, có hàng ngàn héc ta cây ăn trái và hơn 155.000 hộ gia đình bị thiếu nước sinh hoạt do ảnh hưởng của hạn, xâm nhập mặn.

Trước diễn biến phức tạp đã xảy ra trong năm ngoái, ông Trọng cho biết ngay từ đầu năm 2017, ngoài việc trang bị hệ thống quan trắc để theo dõi độ mặn trên các sông, địa phương cũng đã kêu gọi người dân chủ động giữ nước ngọt sinh hoạt.

Ông Trọng cho biết thêm, từ sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, Bến Tre cũng đã vận động tỉnh Đồng Nai hỗ trợ địa phương làm một hồ chứa nước ngọt, sức chứa gần 900.000 m3 ở kênh Lấp, huyện Ba Tri.

Dự án sắp hoàn thành và địa phương cũng đã có chủ trương cho một doanh nghiệp khai thác, xử lý nguồn nước để cung cấp nước sạch cho người dân ở huyện Ba Tri và một số khu vực lân cận với công suất 15.000 m3/ngày đêm. “Hiện, chúng tôi cũng cho làm các bậc thang xung quanh hồ để người dân có thể xuống lấy nước khi có mặn xảy ra”, ông Trọng cho biết.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/157091/ben-tre-chi-1600-ti-dong-xay-cong-dap-chong-han-man.html/