Bên lề SEA Games 29

Rất đông CĐV Malaysia đã đón lõng tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur để hỏi cho ra nhẽ việc kình ngư người Singapore Joseph Schooling tuyên bố “sẽ dạy cho các VĐV Malaysia một bài học”...

VĐV Việt Nam thiếu đồ ăn và không hợp khẩu vị

Khách sạn Berjaya Times Squares-nơi đặt “đại bản doanh” của Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) có chất lượng 4 sao tại thủ đô Kuala Lumpur. Dù vậy, đồ ăn ở đây chưa hợp khẩu vị và lượng thức ăn còn ít, chưa đủ cho các vận động viên trong đoàn. Về vấn đề này, đại diện Đoàn TTVN vừa phản ánh đến Ban tổ chức SEA Games và được hứa sẽ sớm khắc phục. Nhưng việc thay đổi khẩu vị là vấn đề khá khó bởi đa số người dân ở Malaysia theo đạo Hồi. Bên cạnh đó, khó khăn của Đoàn TTVN là một số đội tuyển gặp vấn đề trong việc di chuyển và điều kiện tập luyện. (DUY KHÔI)

Hàng nghìn cổ động viên Myanmar đã kéo xuống đường phố ăn mừng. Ảnh: Aseanfootball

CĐV Myanmar diễu phố ăn mừng

Hàng nghìn cổ động viên (CĐV) Myanmar đã đổ bộ xuống đường phố tại trung tâm các thành phố lớn để ăn mừng sau khi đội tuyển U.22 nước này sớm giành vé dự bán kết SEA Games 29. Để tạo thêm sự sôi động, lãnh đạo thành phố Yangon và thủ đô Naypyidaw đã chỉ đạo dựng sân khấu lớn, tổ chức biểu diễn ca nhạc. Một không khí cuồng nhiệt như lễ hội đã được CĐV Myanmar tạo ra trong những ngày qua. Trong khi trên đất Malaysia, mỗi khi ra sân là U.22 Myanmar nhận được sự cổ vũ của đông đảo CĐV, là những du học sinh, người lao động và người hâm mộ từ Myanmar sang. Tại SEA Games 29, lượng CĐV của U.22 Myanmar chỉ xếp sau đội chủ nhà. (CHÂU GIANG)

Schooling chơi chiêu khiến CĐV Malaysia mủi lòng

Rất đông CĐV Malaysia đã đón lõng tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur để hỏi cho ra nhẽ việc kình ngư người Singapore Joseph Schooling tuyên bố “sẽ dạy cho các VĐV Malaysia một bài học”. Để tránh phiền toái, kình ngư sinh năm 1995 này đã được sắp xếp một kịch bản “đẫm nước mắt”. Theo đó, bà May-mẹ của Schooling đã mặc chiếc áo trước ngực có quốc kỳ Malaysia chạy đến ôm con trai khi anh vừa có mặt tại sân bay. Hai mẹ con ôm nhau khóc như thể vừa gặp lại sau nhiều năm xa cách. Mẹ của Schooling là người Malaysia, sau đó bà sang Singapore làm việc và lấy chồng gốc Mỹ. Chẳng để cánh phóng viên Malaysia kịp hỏi, Schooling đã chủ động xin lỗi và giải thích mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Sau đó bức ảnh Schooling ôm mẹ kèm theo lời xin lỗi trên mặt báo là lý do khiến CĐV Malaysia nguôi giận. (KHẢ HÂN)

VĐV 13 tuổi và 68 tuổi tại SEA Games 29

SEA Games 29 có sự xuất hiện của hai VĐV đặc biệt người Singapore. Ở tuổi 13, Radiance Koh sẽ tranh tài ở môn đua thuyền. Bén duyên với đua thuyền từ khi mới lên 8, Radiance Koh sớm cho thấy những tố chất tài năng của mình. Từ lúc 10 tuổi, Radiance Koh đã được gọi vào đội tuyển quốc gia. Trong khi ở tuổi 68, Tee Chiak vẫn năng nổ tham dự ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á môn Bowling. Được biết đây là lần thứ ba ông tham dự SEA Games. Thành tích tốt nhất của Tee Chiak ở đấu trường khu vực trước đó là tấm Huy chương Bạc. (NHẬT MINH)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-29/ben-le-sea-games-29-515531