Bên lề đại lễ cầu siêu nạn nhân TNGT

Góp phần vào thành công của Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong TNGT là tấm lòng, công sức của bao người.

Người nhà các nạn nhân tại Đại lễ cầu siêu nạn nhân tử vong do TNGT

Ngày 13/11, tại chùa Trình, Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) đã diễn ra Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do TNGT do Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia và Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh tổ chức. Đại lễ cầu siêu thu hút hàng vạn tăng ni, phật tử và người nhà nạn nhân TNGT.

Để Đại lễ cầu siêu diễn ra suôn sẻ, an toàn, là sự góp công sức, tấm lòng nhiệt huyết của nhiều lực lượng chức năng và cả người dân, tình nguyện viên.

PV Báo Giao thông đã ghi lại những hình ảnh bên lề Đại lễ cầu siêu:

Từ sáng sớm các cơ quan chức năng đã có mặt để điều khiển giao thông phục vụ cho Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Hàng nghìn các tăng ni, phật tử, người nhà nạn nhân và nhân dân thập phương về dự Đại lễ cầu siêu.

Lực lượng Y bác sỹ túc trực chăm sóc, phục vụ Đại lễ.

Đội tình nguyện viên giúp tăng ni, phật tử, người nhà các nạn nhân... làm các thủ tục tâm linh vào dự Đại lễ cầu siêu.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu trong Đại lễ.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa đến dự Đại lễ.

Cháu bé đến cầu siêu cho người thân.

Cụ Khoa Thị Thịnh 91 tuổi ở Liên Phương, Uông Bí (Quảng Ninh) được con cháu đưa đến cầu siêu cho những nạn nhân tử vong và cầu an lành cho gia đình.

Các đại biểu làm lễ phóng sinh.

Cơm chay phục vụ tăng ni, phật tử...

Tạ Tôn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ben-le-dai-le-cau-sieu-nan-nhan-tngt-d176249.html