BeePro 2010: Cuộc thi hùng biện Tiếng Anh về môi trường cực hay ho

Hùng biện tiếng Anh về môi trường, dường như "cuộc chiến" bằng ngôn ngữ không bao giờ kết thúc...

19h tối Chủ nhật ngày 23/05/2010 hôm qua, không khí nhà văn hóa Cầu Giấy Hà Nội dường như nóng hơn bao giờ hết. Mọi người đều rất háo hức chờ đón đêm chung kết của cuộc thi hùng biện và phản biện Tiếng Anh BeePro lần thứ 4. BeePro là cuộc thi hùng biện Tiếng Anh thường niên do Câu lạc bộ tiếng Anh kết hợp cùng Đoàn trường Đại học Ngoại Thương tổ chức, dành cho tất cả các bạn học sinh và sinh viên đang học tập tại Hà Nội muốn có cơ hội giao lưu và nâng cao khả năng tiếng Anh. Ra mắt lần đầu vào năm 2007, BeePro đã được công nhận là cuộc thi hùng biện tiếng Anh chuyên sâu đầu tiên tại Việt Nam. Khán giả và ban giám khảo vô cùng hào hứng Năm nay, trải qua 2 vòng sơ khảo, từ 14 đội thi, ban giám khảo đã chọn được 5 đội xuất sắc nhất tham dự đêm chung kết, đến từ 4 trường đại học: đại học Ngoại Thương Hà Nội, đại học Ngoại ngữ và khoa quốc tế đại học Quốc gia Hà Nội, đại học Luật Hà Nội và trường đại học Thăng Long. Hầu hết tất cả mới chỉ là sinh viên năm nhất nên sự trẻ trung và sáng tạo chính là điểm nổi bật nhất mà các bạn ý mang tới cuộc thi. Chúng tớ đã vô cùng ngạc nhiên trước khả năng thuyết trình và phản biện tiếng Anh của các bạn ấy. Chủ đề xuyên suốt của đêm chung kết BeePro2010 là "Môi trường", vấn đề đang được quan tâm nhất hiện nay. Đủ mọi khía cạnh liên quan trực tiếp đến môi trường như: phát triển công nghiệp, du lịch sinh thái, nhận thức của người dân, năng lượng nguyên tử… đều được các đội thi đề cập đến. Trải qua 2 phần thi đầu tiên: phản biện nhanh và hùng biện sáng tạo, cả 5 đội chơi đã thể hiện được khả năng tiếng Anh rất thành thạo. Khả năng phản xạ nhanh cũng như khéo léo kết hợp nét độc đáo của riêng mình đã mang lại cho 3 đội chơi Q&A (ĐH Ngoại Thương), Piklets (ĐH Ngoại ngữ và khoa Quốc tế ĐH Quốc gia), và Dazz (ĐH Ngoại Thương) số điểm cao nhất cũng như 3 tấm vé vào vòng ba. Đến phần thi cuối cùng thì thực sự cả sân khấu cũng như nhà văn hóa Cầu Giấy đã nóng lên thực sự khi các đội hùng biện và phản biện các luận điểm của mình và của đội bạn. “Cuộc chiến” bằng ngôn ngữ này đã thu hút toàn bộ ban giám khảo cũng như khán giả bởi phản xạ quá nhanh và những ý tưởng thú vị của các bạn ấy. Cuối cùng, trải qua hơn 30 phút tranh luận sôi nổi, 2 cô bạn vô cùng tự tin Phó Quỳnh Anh và Lê Quỳnh Hoa của đội Piklets đã dành được giải cao nhất. Các bạn ấy sẽ nhận được các phần quà rất thú vị và giải thưởng trị giá 3 triệu đồng. Đội Dazz giành giải nhì và đội Q&A giành giải ba. 2 cô bạn Phó Quỳnh Anh và Lê Quỳnh Hoa của đội Piklets đã giành giải nhất Tiếng Anh và môi trường, những vấn đề tưởng chừng như ít liên quan đến nhau nhưng các đội thi đã chứng minh được điều hoàn toàn ngược lại. Giới trẻ ngày nay không chỉ giỏi tiếng Anh, các bạn ấy còn rất quan tâm đến các vấn đề xã hội và hiện trạng của đất nước. Cùng chờ đón BeePro năm 2011 để có thể tiếp tục theo dõi những “cuộc chiến ngôn ngữ” đầy cạnh tranh và hết sức thú vị, các bạn nhé.

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/c93/t16/2010052401469425/beepro-2010-cuoc-thi-hung-bien-tieng-anh-ve-moi-truong-cuc-hay-ho.chn