Bé trai ngã từ lan can tầng 17 tử vong

Tai nạn xảy ra tại chung cư Văn Quán (Hà Đông-Hà Nội). Một bé trai 5 tuổi đã leo lên cửa sổ rồi bất ngờ lộn cổ qua lan can và rơi xuống sân của chung cư.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 27/5, tại chung cư Sky line (Văn Quán, Hà Đông) đã xảy ra một tai nạn thương tâm.

Vào thời điểm trên, nhiều người dân đang chơi dưới sảnh của chung cư thì nghe thấy một tiếng động lạ, khi chạy ra sân thì phát hiện một bé trai nằm bất động dưới sân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau đó, người dân đã thông báo cho lực lượng chức năng và người nhà nạn nhân. Nhận được tin báo, công an phường Văn Quán đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, cháu bé là Đỗ Tuấn D. (5 tuổi), sinh sống cùng gia đình trong 1 căn hộ ở tầng thứ 17 của tòa chung cư. Thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có bé và mẹ cháu ở nhà, do mãi làm việc nhà nên cháu bé trèo lên ghế và nhìn qua cửa sổ lúc nào không hay, khi mẹ cháu phát hiện thì đã xảy ra vụ việc đau lòng.

Rất đông người dân tỏ ra rất bàng hoàng trước sự ra đi của cháu bé.

Được biết, gia đình cháu D. chỉ vừa mới chuyển đến chung cư này gần 1 tháng nay. Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình cháu bé đang rất đau đớn, nhiều người dân khu chung cư cũng không khỏi xót xa trước sự ra đi đột ngột của cháu bé.

Văn Lịnh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/be-trai-nga-tu-lan-can-tang-17-tu-vong-post27923.html