Bé trai chào đời với chiếc răng cửa nhú lên

Bé chào đời tối 9/8 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) với chiếc răng cửa ở hàm dưới nhú lên xinh xắn.

Cháu bé là con của sản phụ Đinh Thị Thảo (Quảng Bình), sinh mổ nặng 3 kg tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê. Cả bác sĩ và người nhà đều bất ngờ vì phát hiện bé đã nhú một chiếc răng cửa ở hàm dưới.

Em bé chào đời với chiếc răng cửa ở hàm dưới. Ảnh: Đ.H.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Phòng gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cho biết, thông thường trẻ phải 7 tháng tuổi trở lên mới bắt đầu mọc răng. "Cứ khoảng 200.000 bé mới có một trường hợp mọc răng sớm khi lọt lòng", bác sĩ Tuấn nói. Tuy nhiên việc bé chào đời với chiếc răng bác sĩ vẫn xem là bình thường và không phải do bệnh lý.

Các nghiên cứu cho thấy thời điểm mọc răng của trẻ nhỏ phụ thuộc vào yếu tố di truyền từ bố mẹ và do dinh dưỡng. Trường hợp cơ thể không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, bé có thể mọc răng chậm hơn bình thường.

Bác sĩ khuyến cáo mọc răng sớm hay muộn không ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ, do vậy phụ huynh không nên lo lắng.

Theo VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/be-trai-chao-doi-voi-chiec-rang-cua-nhu-len-212270/