Bé trai bị khâu 38 mũi trên mặt chỉ vì để lon nước ngọt trong tủ lạnh

Chỉ vì lon nước ngọt để trong ngăn đá phát nổ khiến cho cậu bé Trung Quốc phải chịu tai nạn kinh hoàng.

Mới đây, một bà mẹ Trung Quốc đã chia sẻ hình ảnh con trai mình với khuôn mặt chằng chịt các vết khâu bên má trái kèm theo chú thích cảnh báo tất cả mọi người về nguy cơ phát nổ của lon nước ngọt khi để trong tủ lạnh.

Theo đó, một cậu bé Trung Quốc có thói quen uống nước ngọt như mọi ngày. Thế nhưng, sau khi vừa lấy lon nước ngọt ra khỏi tủ đông được một lát thì lon nước đó phát nổ gây thương tích khủng khiếp cho cậu bé. Những mảnh thiếc của lon cắt ngang qua mặt khiến cậu bé phải khâu 38 mũi, trong đó có 7 mũi ở trong miệng.

Hình ảnh cậu bé Trung Quốc với vết thương dài do bị mảnh vỡ lon nước ngọt cứa qua mặt

Hình ảnh cậu bé Trung Quốc với vết thương dài do bị mảnh vỡ lon nước ngọt cứa qua mặt

Nguyên nhân dẫn đến "vụ nổ" được xác định là do khi nước đông lạnh thành đá, chúng sẽ chiếm nhiều diện tích hơn. Mặc dù mỗi lon nước đều được thiết kế chừa ra 1 phần diện tích để phòng trường hợp này. Tuy nhiên, có những lúc bị nở quá mức hết phần trống, thêm vào đó khí gas bên trong các lon nước giải khát, chúng sẽ dễ dàng phát nổ vì lực ép bên trong đã đạt đến đỉnh điểm. Thông thường, những lon nước ngọt như thế này sẽ phát nổ ngay khi còn trong tủ lạnh. Tuy nhiên, những trường hợp hy hữu như trên vẫn có thể xảy ra.

Người mẹ của cậu bé đã chia sẻ lên Weibo hình ảnh của vụ tai nạn khủng khiếp đã xảy ra với con mình để cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm của việc để thức uống có ga trong tủ đá.

Những trường hợp nổ đồ uống có ga khi để trong ngăn đá không hề hiếm

Không riêng gì những lon nước giải khát, những chai nước thủy tinh hoàn toàn có thể xảy ra tình trạng phát nổ tương tự.

Những điều cần lưu ý

Nước ngọt có ga là thức uống yêu thích của nhiều người. Đặc biệt, mọi người càng thích ướp nó mát lạnh dùng đá hay để trong ngăn mát. Thế nhưng thói quen tưởng chừng như bình thường này lại gây ra tai nạn nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra, mọi người tuyệt đối lưu ý, không nên cho lon/chai nước giải khát vào ngăn đá để làm lạnh. Trong trường hợp nếu bạn cần thiết phải làm lạnh lon nước có ga ngay thì hãy căn thời gian sao cho chuẩn xác để đạt được độ lạnh mong muốn và không nên để chúng quá lâu trong ngăn đá. Cách tốt nhất là bạn nên bảo quản hoặc làm lạnh chúng dưới ngăn mát.

Phạm Hậu (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/be-trai-bi-khau-38-mui-tren-mat-chi-vi-de-lon-nuoc-ngot-trong-tu-lanh-20161006103718062.htm