Bé trai 9 tuổi bị mẹ ruột và dì họ bạo hành nhập viện cấp cứu

Bé trai 9 tuổi bị chính mẹ ruột và dì họ bạo hành khiến cơ thể bé bị đa chấn thương phần mềm, sưng mặt, phải nhập viện cấp cứu.

Theo tin tức trên báo Thanh Niên, trưa ngày 21/9, bà Phan Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TP-XH tỉnh Vĩnh Long, cho biết các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long vừa vào cuộc giải cứu một bé trai bị bạo hành, đồng thời chuyển vụ việc cho công an thụ lý.

Báo Dân trí thông tin thêm, cháu bé bị bạo hành được xác định là bé trai Võ H.N. (9 tuổi, tạm trú tại phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Bé trai bị mẹ ruột và người thân bạo hành phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Thanh Niên

Bà Trần Thanh Trước – Cán bộ Bảo vệ chăm sóc trẻ em phường 4 (TP Vĩnh Long) cho biết, trước đó vào chiều 16/9, từ tin báo của người dân, Công an phường 4 đã phối hợp với Trạm y tế của phường khẩn trương đến hiện trường làm rõ vụ việc. Tai đây, ngành chức năng đã thu giữ một thanh tre dùng để đánh bé N..

Do bé N. có nhiều vết thương trên người nên được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương phần mềm; sưng mặt, nhiều vết bầm cũ mới toàn thân; sưng nề mô mềm vùng đỉnh 2 bên và thái dương phải; sưng sót da ổ vai trái…

Theo ngành chức năng, bước đầu xác định, khoảng 2 tháng nay, bé N. sống cùng mẹ ruột là chị Nguyễn Thị Xuân Đào (33 tuổi) và chị Nguyễn Thị Kim Ngân (34 tuổi, chị họ Đào) tại phòng trọ ở địa chỉ trên.

Bé N. bị bạo hành phải nhập viện điều trị. Ảnh: Dân trí

Bé N. thường xuyên bị mẹ và bác họ tên N. bạo hành. Người dân sống gần đó đã phát hiện vụ việc nên trình báo công an địa phương.

“Được biết, bé N. đã học xong chương trình lớp 3, tuy nhiên năm học này bé N. vẫn chưa được đến trường”, bà Trước nói thêm.

Căn nhà trọ nơi bé N. sống cùng mẹ hiện đang chốt cửa. Ảnh: Dân trí

Anh Võ Hùng Cường (SN 1984, cha bé N.) cho biết, chiều 20/9, bé N. được xuất viện và được cha ruột đưa về sống chung với bà nội tại xã Phú Quới (H.Long Hồ, Vĩnh Long).

Được biết, cha mẹ bé N. ly dị khoảng 5 - 6 năm nay và N. theo sống chung với mẹ. Mẹ bé N. làm bảo mẫu ở một ngôi trường mẫu giáo ở TP.Vĩnh Long.

Bà Phạm Thị Thanh Tuyền, Trưởng phòng Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới (thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/be-trai-9-tuoi-bi-me-ruot-va-di-ho-bao-hanh-nhap-vien-cap-cuu-a202660.html