Bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 17 chung cư xuống đất

Bé trai 5 tuổi ở tầng 17 khu chung cư Skyline đường Nguyễn Khuyến bất ngờ trèo qua lan can rồi rơi xuống đất.

Hiện trường xảy ra vụ việc khiến bé trai tử vong

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h45, ngày 27.5, tại chung cư Skyline, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.

Theo người dân ở tòa nhà, thời điểm trên, nhiều người dân sinh sống ở khu chung cư nghe thấy tiếng động lớn chạy ra ngoài phát hiện một bé trai đang nằm úp dưới sân của tòa nhà.

“Bé trai nằm bất động ở sân, chảy nhiều máu. Ngay lập tức, người dân đã thông báo cho lực lượng công an và người nhà cháu bé đến xử lý vụ việc”, cư dân tên H. ở khu chung cư kể lại.

Lực lượng công an có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo biên bản làm việc của công an phường Văn Quán, nạn nhân tử vong là cháu Đỗ Tuấn D. (5 tuổi) sinh sống tại ngôi nhà trên tầng 17.

Được biết, gia đình nạn nhân vừa chuyển đến ở gần một tháng nay, thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có mẹ cháu bé ở nhà.

Thông tin ban đầu, do không chú ý, cháu bé đã trèo lên ghế cúi nhìn xuống bất ngờ lộn qua lan can cửa sổ rơi xuống sân của chung cư. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/be-trai-5-tuoi-roi-tu-tang-17-chung-cu-xuong-dat-773989.html