Bé trai 5 tuổi bị dọa dốc đầu vào máy vặt lông gà đã đi học trở lại

Ngày 27/3, cháu Nguyễn Gia H., bé trai 5 tuổi bị dọa đưa vào máy vặt lông gà tại bếp ăn của Trường Mầm non xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã đi học trở lại sau 5 ngày nghỉ ở nhà để ổn định tinh thần.

Cháu H. mặc áo xám, tay cầm đồ chơi với các bạn. (Ảnh: Ba Zin/Baolaocai)

Cô Trần Thị Phin - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Xuân Giao cho biết: "Sau khi UBND huyện Bảo Thắng ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô Hiệu trưởng Vũ Thị Hằng và giao cho bà Hoàng Thị Bích Phượng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách điều hành hoạt động của nhà trường thì các hoạt động vẫn diễn ra bình thường", theo thông tin trên báo điện tử tỉnh Lào Cai.

Sau 5 ngày nghỉ học, sáng 27/3, gia đình đã đưa cháu Nguyễn Gia H. đến trường. Ngoài ra, cháu H. cũng đã được chuyển từ lớp 4 tuổi A3 sang lớp 4 tuổi A1.

Đối với hai cô giáo liên quan trực tiếp đến vụ việc là Vũ Thị Thu Hiền và Lê Thị Phượng dù vẫn tiếp tục được công tác, nhưng do áp lực tâm lý quá lớn nên chỉ có cô Vũ Thị Thu Hiền là tiếp tục đến làm việc, còn cô Lê Thị Phượng xin nghỉ với lý do bị ốm.

Theo cô giáo Vũ Thị Tố Quyên, chủ nhiệm lớp 4 tuổi A1, trong buổi sáng ngày 27/3 khi mới đến trường, cháu Nguyễn Gia H. vẫn có biểu hiện khóc, rụt rè. Tuy nhiên, đến khoảng giữa buổi học, cháu không còn khóc và bắt đầu hòa đồng hơn với các bạn.

Trước đó vào ngày 22/3, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Xuân Giao là cô Vũ Thị Hằng, khi thấy 2 cô giáo là cấp dưới của mình dọa đưa cháu H. vào máy vặt lông gà tại bếp ăn của nhà trường, không những không can ngăn hành vi mà còn thực hiện lại động tác này với cháu H. (5 tuổi).

Sự việc bị bố cháu H. là anh Nguyễn Văn Nam phát hiện và ghi lại hình ảnh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện nhà trường và các cô giáo liên quan đến gia đình cháu H. đã xin lỗi và đưa cháu đi kiểm tra sức khỏe.

Qua kết quả kiểm tra tại bệnh viện, sức khỏe của cháu H. hoàn toàn bình thường.

Tú Anh (TH)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/be-trai-5-tuoi-bi-doa-doc-dau-vao-may-vat-long-ga-da-di-hoc-tro-lai-d39276.html