Bé trai 13 tuổi một mình điều khiển xe khách gây tai nạn

Thấy chiếc xe khách đậu trên đường, cậu bé 13 tuổi đã trèo qua cửa sổ, cho xe nổ máy và lái đi với tốc độ cao gây tai nạn liên hoàn.

Chiếc xe bị cậu bé "đánh cắp" gây tai nạn. Ảnh: Báo Thanh niên

Cụ thể, vào lúc khoảng 13h15 trưa nay (20/10), thấy chiếc xe khách loại 29 chỗ hiệu Huyndai County BKS 29B – 058.98 đang đậu bên đường ở thị trấn Chũ (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) không có người trông coi nên H.V.A (13 tuổi, ngụ xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn) đã trèo qua cửa sổ, cho xe nổ máy rồi lái đi.

Chiếc xe được cậu bé điều khiển với tốc độ cao đã đâm vào một bé gái đi xe đạp trên đường, sau đó lao thẳng vào nhà người dân bên đường rồi dừng lại. Trước đó, chiếc xe khách đã đâm nát đuôi chiếc xế hộp 7 chỗ BKS 98A – 083.30.

Rất may vụ việc không gây thương vong về người. Bé gái đi xe đạp chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da, nhưng chiếc xe đạp thì đã bị gãy làm đôi. Trong khi đó, chiếc xe khách bị móp méo phần đầu phía bên tài.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Chũ đã có mặt bảo vệ hiện trường, làm rõ vụ việc.

Người dân cho biết, cậu bé bước xuống xe với khuôn mặt thất thần như người mất hồn, sau đó thì khóc nấc lên.

Quốc Hào

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/be-trai-13-tuoi-mot-minh-dieu-khien-xe-khach-gay-tai-nan-d48480.html